Đoàn kết cộng đồng
Là thế hệ thứ hai trong gia đình người Hoa định cư tại Châu Đốc, ông Trần Bỉnh Hòa dành trọn cuộc đời gắn bó với đô thị vùng biên giới này và xem đây là quê hương thứ hai. Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông Hòa dung hòa cái chất hào sảng của người miền Tây nên lối giao tiếp rất thân tình. “Tôi nói tiếng Việt thuần thục như tiếng Hoa, đã sống ở đất nước Việt Nam thì ai cũng có trách nhiệm đóng góp cho quê hương này. Tôi cùng Hội Tương tế người Hoa Châu Đốc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đoàn kết cộng đồng để xây dựng quê hương”, ông Hòa chia sẻ.
.jpg)
Quan Đế Miếu - trung tâm tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa ở phường Châu Đốc. Ảnh: THANH TIẾN
Theo ông Hòa, cộng đồng người Hoa ở phường Châu Đốc hiện có hơn 370 hộ, gồm các nhóm đồng hương: Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sùng Chính; trong đó, người Hoa gốc Triều Châu chiếm khoảng 60%. “Người Hoa giỏi mua bán nên chủ yếu tập trung ở các khu thị tứ. Đi đến đâu, chúng tôi cũng hòa nhập với đời sống người dân bản địa. Nhờ giỏi mua bán lại đề cao tinh thần tích cốc phòng cơ nên kinh tế người Hoa thường khấm khá. Chúng tôi thường tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương”, ông Hòa cho biết.
Bên cạnh thế mạnh mua bán, người Hoa còn mang đến vùng đất Châu Đốc giá trị tín ngưỡng riêng biệt. Trong đó, Quan Đế miếu thu hút nhiều người dân địa phương đến cúng viếng. Vào mùa vía Bà Chúa Xứ núi Sam hàng năm, ngôi miếu này cũng là điểm đến được du khách thập phương quan tâm. Với thời gian tồn tại hơn 170 năm, Quan Đế miếu là nơi cố kết niềm tin, thể hiện giá trị tín ngưỡng đa dạng trong cộng đồng các dân tộc định cư ở vùng Châu Đốc.
“Mỗi năm, dịp lễ vía ông Quan Đế hay lễ vu lan, chúng tôi thường tặng quà cho người nghèo. Mình sống ở đây nhiều đời, phải cùng xây dựng để Châu Đốc ngày càng phát triển, ông Hòa bộc bạch.
Chung sức xây dựng quê hương
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, cộng đồng người Hoa tại Châu Đốc còn tích cực xây dựng quê hương. Ông Đại Quốc Dân - Phó Chủ tịch Hội Tương tế người Hoa Châu Đốc nói: “Chúng tôi định cư ở vùng đất này nên tâm nguyện phải đóng góp vì sự phát triển của quê hương. Với sự kêu gọi của chính quyền, đoàn thể địa phương, cộng đồng người Hoa thường ủng hộ nhiệt tình cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi cho rằng đây là việc nên làm vì truyền thống người Hoa luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái đối với cộng đồng”.

Ông Đại Quốc Dân - Phó Chủ tịch Hội Tương tế người Hoa Châu Đốc thắp hương tưởng nhớ công đức Quan Công. Ảnh: THANH TIẾN
Hội Tương tế người Hoa Châu Đốc được thành lập từ năm 2002, hiện có 197 hội viên. Từ khi thành lập, hội trở thành cầu nối giữa cộng đồng người Hoa sống tại địa phương với chính quyền. Với truyền thống hiếu học, người Hoa quan tâm trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. Mỗi năm, Hội Tương tế người Hoa Châu Đốc trao học bổng 2 đợt, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/suất cho học sinh cấp 3 và 3 triệu đồng/suất cho sinh viên.
“Chúng tôi phối hợp Ban Bảo quản Quan Đế miếu tổ chức phát gạo cho người nghèo, với số lượng 10 - 20 tấn gạo vào dịp lễ Vu lan hàng năm. Chúng tôi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Đốc 1 căn nhà mỗi năm, với kinh phí 50 triệu đồng... ông Đại Quốc Dân chia sẻ.
Với nhiều đóng góp tích cực, cộng đồng người Hoa tại phường Châu Đốc khẳng định tinh thần đoàn kết của các dân tộc anh em định cư ở vùng đất này.
THANH TIẾN