(1).jpg)
Chương trình văn nghệ tại lễ công bố quyết định công nhận xã Đông Thái là xã an toàn khu.
Theo hồ sơ được thẩm định, Đông Thái đạt 3/5 tiêu chí công nhận xã an toàn khu theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo và xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Nằm ở cửa ngõ phía Bắc vùng U Minh Thượng, Đông Thái có vị trí chiến lược quan trọng trong hai cuộc kháng chiến. Đây từng là nơi nuôi giấu, bảo vệ cán bộ; địa bàn hoạt động của nhiều cơ quan lãnh đạo cách mạng; nơi đóng quân, huấn luyện, tập kết lực lượng và xây dựng các cơ sở hậu cần phục vụ chiến trường Nam Bộ.
Trong những năm tháng chiến tranh, các cánh rừng ngập mặn, hệ thống kênh rạch của Đông Thái đã che chở, bảo vệ nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Địa phương cũng là nơi diễn ra nhiều trận đánh quan trọng, góp phần tạo thế và lực cho cách mạng ở khu vực Tây Nam Bộ.
.jpg)
Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đông Thái là xã an toàn khu.
Phát huy truyền thống yêu nước, Nhân dân Đông Thái một lòng theo Đảng, bám đất, bám làng, nuôi giấu cán bộ, vận chuyển lương thực, tải thương và trực tiếp tham gia chiến đấu. Hơn 2.000 thanh niên địa phương lên đường tòng quân, hàng chục ngàn lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, phục vụ chiến trường.
Với những đóng góp và hy sinh to lớn, Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Đông Thái được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 53 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng nhiều tập thể, cá nhân được ghi nhận công lao đối với sự nghiệp cách mạng.
Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, xã Đông Thái được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Đông Thái, Nam Thái và Nam Thái A. Địa phương có diện tích tự nhiên 154,52km², dân số hơn 54.300 người, là vùng ven biển có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thương mại và dịch vụ.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân xã Đông Thái qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Tin và ảnh: BẢO TRÂN