Nâng tầm công tác dân tộc trong giai đoạn mới

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo tại xã An Cư.
Tại An Giang, địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác dân tộc được thể hiện rõ nét, gắn với yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết và giữ vững ổn định xã hội.
Tại buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026), ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang nhấn mạnh công tác dân tộc luôn thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.
Những năm qua, công tác dân tộc và tôn giáo tại địa phương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các chủ trương, chính sách được triển khai đồng bộ, phù hợp thực tiễn, từng bước đi vào cuộc sống.
Việc kiện toàn tổ chức bộ máy đã tạo chuyển biến tích cực. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh được thành lập, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng tham mưu và quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.
Bà Danh Thị Hạnh, công chức Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết: “Qua nhiều năm công tác, tôi nhận thấy công tác dân tộc ngày càng được quan tâm đúng mức, từ cơ chế, chính sách đến điều kiện làm việc. Đặc biệt, việc kiện toàn tổ chức bộ máy đã giúp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu của đồng bào”.
Đời sống đồng bào ngày càng khởi sắc
Từ những chủ trương đúng đắn, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư đồng bộ, nhất là giao thông, điện, nước sinh hoạt. Nhờ đó, điều kiện sống được cải thiện, tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn khoảng 2,5%. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào ngày càng khởi sắc. “Trước đây đi lại khó khăn, nay có đường, điện, nước sạch, bà con làm ăn thuận lợi hơn, con cháu được học hành đầy đủ”, ông Danh Sóc, ngụ xã Giang Thành nói.
Trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Việc dạy và học chữ dân tộc được chú trọng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn, phát huy. Nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
.JPG)
Các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được quan tâm bảo tồn, phát huy.
An Giang hiện có 14 tôn giáo hoạt động với khoảng 2,2 triệu tín đồ, gần 1.000 cơ sở tôn giáo. Đây là nét đặc trưng tạo nên đời sống văn hóa - tâm linh phong phú, đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý.
Thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, giữ vững ổn định tình hình.
Ông Danh Phúc cho biết: “Công tác dân tộc sẽ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh sẽ tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chính sách, chăm lo toàn diện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực phát triển bền vững”.
Bài và ảnh: DANH THÀNH