Công trình đáp ứng kỳ vọng của người dân

11/05/2023 - 06:27

 - “Việc đầu tư đường liên xã Mỹ Khánh góp phần phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đô thị, trục đường nối liền trung tâm xã với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giúp xã Mỹ Khánh hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) Đào Văn Ngọc nhấn mạnh.

Đường liên xã Mỹ Khánh (đoạn từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiêng) là tuyến đường giao thông chính đi vào địa phận xã Mỹ Khánh và các địa phương khác thuộc huyện Châu Thành, Thoại Sơn.

Việc đầu tư xây dựng làm thông suốt tuyến đường là nguyện vọng của xã Mỹ Khánh nói riêng, TP. Long Xuyên nói chung. Dự án do UBND TP. Long Xuyên làm chủ đầu tư, với quy mô, gồm: 5.290m đường; thi công xây lắp các hạng mục đường giao thông; xây dựng 1 cầu, 3 cống hộp, 6 cống tròn; tổng mức đầu tư 103,6 tỷ đồng.

Nhận thức được tính cấp bách và tầm quan trọng của dự án, trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên chủ trương thực hiện dự án trên tinh thần tiết kiệm, huy động đóng góp của người dân theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Đồng thời, hệ thống chính trị xã Mỹ Khánh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích của dự án mang lại đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khơi gợi ý thức trách nhiệm của từng cá nhân. Từ sự đồng thuận cao của người dân, dự án đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Tuyến đường liên xã thông thoáng

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực TP. Long Xuyên Nguyễn Duy cho biết: “Sau 320 ngày thi công, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, sớm hơn so với thời gian hợp đồng, đảm bảo về chất lượng, đủ điều kiện nghiệm thu kỹ thuật, đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu giao thông của trục đường huyết mạch nối liền trung tâm xã Mỹ Khánh với các xã, phường khác trong và ngoài địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành, thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì nhằm nâng cao tuổi thọ công trình, phát huy tích cực mục tiêu và hiệu quả đầu tư dự án mang lại”.

Theo nhiều người dân địa phương, tuyến đường liên xã Mỹ Khánh được đưa vào sử dụng sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, văn minh hơn. Đây là động lực để người dân tin tưởng, sẵn sàng chung tay, góp tài sản hoàn thiện các công trình mục tiêu, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa tạo ra giá trị mới về mặt mỹ quan, đô thị cho phố phường.

Ông Võ Văn Hưởng (sinh năm 1958, ngụ ấp Bình Hòa) chia sẻ: “Việc mở rộng đường liên xã là điều kiện tiên quyết để đưa xã Mỹ Khánh phát triển về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân. Quá trình thực hiện mở rộng đường liên xã, tôi nhận thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đồng lòng, ủng hộ cao, quyết tâm thực hiện, khắc phục khó khăn để hoàn thành tuyến đường”. 

Bà Nguyễn Thủy Phượng (sinh năm 1964, ngụ ấp Bình Khánh) đã tự nguyện tặng 100% diện tích đất thu hồi mở rộng đường. Bà Phượng bộc bạch: “Chính quyền địa phương tích cực vận động nhân dân mở rộng đường, đồng thời nhận thức được việc mở rộng đường là để sạch đẹp, thông thoáng cho người dân đi lại, nên không ngại gì hiến một phần nhỏ đất của mình. Khi tổ chức họp dân lần đầu, tôi bày tỏ ý định này, không đợi địa phương vận động, yêu cầu. Sau khi tuyến đường được đưa vào sử dụng, chúng tôi rất vui mừng, nhìn thấy sự phát triển lâu dài của quê hương”.

“Thời gian tới, nhằm đảm bảo chất lượng và nâng cao tuổi thọ công trình bền vững theo thời gian, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố cùng các đơn vị thi công xây dựng thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì theo đúng quy định. Đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành, địa phương tiếp nhận công trình phải quản lý, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo công năng, thường xuyên kiểm tra, duy tu để công trình vận hành được tốt nhất” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc đề nghị.

Dự án đường liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiêng), được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 103,6 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước chi trả 60%; nhân dân tự nguyện đóng góp bằng hình thức tặng cho quyền sử dụng đất 40% (1.977m2) tương đương 16 tỷ đồng; đối với vật kiến trúc người dân tự nguyện tháo dỡ di dời.

 

NGUYỄN HƯNG