Công ty Antesco nhân rộng liên kết sản xuất - tiêu thụ xoài, đậu nành rau

14/10/2024 - 07:41

 - Năm 2024, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) đã ký kết tiêu thụ gần 3.070ha đậu nành rau, xoài keo và bắp non với nông dân toàn tỉnh, tổng sản lượng trên 30.000 tấn. Trong đó, liên kết tiêu thụ 60ha xoài keo với nông dân vùng GlobalGAP Khánh An (huyện An Phú), sản lượng 12.000 tấn.

Giám đốc Khối thu mua vùng trồng Công ty Antesco Nguyễn An Nhàn cho biết: “Năm 2024, công ty ký kết với địa phương phát triển vùng nguyên liệu 8.400ha bắp non, 600ha đậu nành rau và 500ha xoài với phương thức bao tiêu trọn gói (cung cấp giống, phân bón, thuốc, kỹ thuật trồng trọt, bao tiêu sản phẩm nông sản đầu ra), bao tiêu vùng trồng (khuyến cáo thuốc phân bón, bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra theo giá thị trường ). Kết quả 9 tháng của năm 2024, diện tích sản xuất (SX) đạt 3.270ha (1.700ha bắp non, 450ha đậu nành rau, 1.120ha xoài keo); sản lượng tiêu thụ 35.097 tấn, trong đó 28.000 tấn xoài keo, sản phẩm được công ty bao tiêu toàn bộ đầu ra”.

Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thịnh An Khánh (huyện An Phú) Nguyễn Sĩ Tiến chia sẻ: “Nhiều năm qua, hợp tác xã liên kết với Công ty Antesco để tạo vùng nguyên liệu xoài keo phục vụ chế biến, thúc đẩy liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm xoài theo chuỗi giá trị, đặc biệt là xuất khẩu sang các thị trường có lợi thế cạnh tranh cao thông qua ký kết hợp đồng tiêu thụ ở huyện An Phú. Năm 2024, hợp tác xã dự kiến mua xoài ở các xã 600ha, tổng sản lượng 7.500 tấn. Theo kế hoạch năm 2025, công ty tăng diện tích 2.120ha xoài, sản lượng 48.000 tấn. Để giúp công ty đạt kế hoạch này và nông dân cùng có lợi, sắp tới nhờ ngành nông nghiệp, UBND huyện hỗ trợ nông dân tham gia liên kết. Riêng hợp tác xã sẽ tích cực kết nối với nông dân, để nông dân yên tâm SX, xoài được mùa và vẫn được giá”.    

Sơ kết liên kết sản xuất, tiêu thụ đậu nành rau và xoài keo theo chuỗi giá trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Long Bình  Huỳnh Thanh Minh chia sẻ: “Mong muốn Công ty Antesco có nhiều đầu ra, tăng lượng xuất khẩu, giúp nâng cao thu nhập ổn định cho bà con thời gian tới. Nông dân thích bán xoài tại vườn, thu tiền “tươi”, nên cần công ty tiếp tục hỗ trợ mua tại vườn và hỗ trợ nông dân SX đạt tiêu chuẩn”. Còn anh Nguyễn Bé Dư, xã Quốc Thái (huyện An Phú) cho biết: “5 năm qua, gia đình tôi trồng 5 công xoài keo bán cho Công ty Antesco bao tiêu, mỗi năm 2 đợt. Có liên kết, được công ty bao tiêu đầu ra ổn định, nông dân rất yên tâm không sợ rủi ro. Vụ tới, tôi sẽ mở rộng trồng thêm 5 công xoài keo nữa”.

Công ty Antesco cho biết: Năm 2025, công ty tiếp tục nâng diện tích liên kết với các địa phương và nông dân SX, thu mua 7.870ha bắp non, đậu nành rau và xoài keo, sản lượng dự kiến khoảng 64.700 tấn. Ngoài ra, còn có nhu cầu liên kết tiêu thụ phát triển vùng trồng, như: Sầu riêng, bắp ngọt, bưởi da xanh và xoài hạt lép, khóm… đáp ứng thị trường xuất khẩu. Tại huyện An Phú, Công ty Antesco dự kiến mở rộng diện tích liên kết thêm 150ha xoài keo, nâng tổng diện tích liên kết xoài keo lên 400ha, sản lượng 10.000 tấn; 20ha đậu nành rau, làm cơ sở để tiếp tục nhân rộng lên 100ha, sản lượng 1.100 tấn trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Huy Cường cho biết: “Công ty cam kết luôn đồng hành cùng nông dân, địa phương, tiếp tục cung cấp giống, hỗ trợ vốn, kỹ thuật trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân, công nợ đến khi thu hoạch và bao tiêu 100% sản phẩm đầu ra theo giá hợp đồng ký trước khi xuống giống, giúp nông dân an tâm canh tác”. Để tiếp tục duy trì và phát triển liên kết ổn định, bền vững, cùng có lợi, Công ty Antesco kêu gọi nông dân vùng trồng cam kết sản lượng, dư lượng thuốc, tuân thủ quy trình canh tác… Công ty Antesco mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các ban ngành, địa phương, đặc biệt là bà con nông dân. Về phía địa phương, quy hoạch khu vực trồng các sản phẩm bao tiêu nông sản nguyên liệu của Antesco. Đồng thời, hỗ trợ và bảo vệ vùng trồng tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Công tác thủy lợi, tưới tiêu cần được quan tâm và sẵn sàng tránh ngập úng/khô hạn. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, giúp công ty đảm bảo chất lượng và sản lượng, tiếp tục chinh phục thị trường thế giới.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Nguyễn Thị Phướng cho biết: Thời gian qua, UBND huyện An Phú đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Đồng thời, đã chủ động mời gọi và ký kết biên bản hợp tác SX và tiêu thụ rau màu với các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Antesco. Hầu hết các đơn vị được cấp mã số vùng trồng đều được công ty liên kết và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định, lâu dài. Riêng rau màu, diện tích liên kết còn khiêm tốn, chỉ trên dưới 150ha/3.639ha rau màu. An Phú sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, có các chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, nông dân và công ty, doanh nghiệp trong việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, phát triển các chuỗi liên kết bền vững, đẩy nhanh tiến độ cấp mã số các vùng trồng xoài còn lại để tăng sản lượng xuất khẩu. 

HẠNH CHÂU