Cụm Thi đua số III sơ kết phong trào thi đua công tác dân vận và đoàn thể 6 tháng đầu năm 2026

02/07/2026 - 16:52

 - Chiều 2/7, tại Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cụm Thi đua số III tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua công tác dân vận và đoàn thể 6 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Cụm Thi đua số III gồm các đơn vị: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang (cụm trưởng); Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang (phó cụm trưởng); Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Kiên Giang.

6 tháng đầu năm, các đơn vị đã triển khai đồng bộ phong trào thi đua công tác dân vận và đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và người lao động.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Nguyễn Tấn Vạn phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tiếp tục phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hiệu quả và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang Phạm Thị Thơm phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn trong tổ chức hoạt động, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận; nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thi đua năm 2026.

Dịp này, Cụm Thi đua số III thống nhất triển khai công trình an sinh xã hội năm 2026. Theo kế hoạch, vào ngày 15/10, cụm sẽ tổ chức trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hòa Hưng.

VĂN THÊM