Theo đó, chiều 16/3, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Công Nh. (49 tuổi), trú tại xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Bệnh nhân này bị mất máu rất nặng do có vết thương dao đâm từ khoảng liên sườn 5-6 đường nách sau bên phải.
Ngay lập tức, ca trực cấp cứu đã tiến hành truyền máu liên tục cho bệnh nhân, đồng thời nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng mổ để thực hiện phẫu thuật cấp cứu.
Sau khoảng một giờ thì ca mổ kết thúc, các vết thương trong nội tạng của bệnh nhân Nh. được bác sĩ xử lý khâu lại và đã cầm máu. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo hoàn toàn và phục hồi tốt sau phẫu thuật.
Là người trực tiếp mổ chính cho bệnh nhân Nh, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Hoàng Ân cho biết: Trước đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang thường gặp và mổ cấp cứu cho bệnh nhân tổn thương nội tạng do dao đâm bằng phương pháp mổ hở. Đây là ca đầu tiên thực hiện phẫu thuật qua nội soi. Vết thương của bệnh nhân nằm ở vị trí khó khi khâu qua nội soi, do đó đòi hỏi bác sĩ phải có sự tập trung cao độ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong ê-kíp.
Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, mổ nội soi và mổ hở trong điều trị vết thương thấu ngực-bụng đều có những ưu, nhược điểm riêng. Bác sĩ sẽ chọn phương pháp mổ tối ưu nhất cho từng trường hợp bệnh nhân cụ thể. Mổ nội soi có ưu điểm là ít mất máu hơn, ít xâm lấn, ít đau sau mổ và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn; giảm nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng sau mổ. Bên cạnh đó, nội soi cho phép kiểm tra kỹ hơn tổn thương cơ hoành, gan, lách hoặc màng phổi.