Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Phú lần thứ VII thành công tốt đẹp

13/07/2022 - 11:54

 - Trong 2 ngày 12 và 13/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Hồ Thị Hồng Phướng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp, cùng 138 đại biểu chính thức, đại diện 2.843 đoàn viên đến từ 28 cơ sở Đoàn trong huyện.

Các đại biểu dự đại hội

Thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại hội

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp phát biểu chúc mừng đại hội

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Hồ Thị Hồng Phướng tặng quà chúc mừng đại hội

Ban Chấp hành Huyện đoàn An Phú (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt đại hội

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn (TP.HCM)  trao 30 suất học bổng cho tuổi trẻ huyện An Phú   

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn An Phú khóa mới gồm 19 đồng chí; đồng chí Lâm Thị Ngọc Giàu tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn. Đại hội cũng bầu 9 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027) và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ mới, với 16 chỉ tiêu và 4 công trình thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ An Phú đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo và phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Huyện đoàn An Phú sẽ tập trung bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia; quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh,  thiếu niên...

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi huyện An Phú được triển khai tương đối toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được thực hiện thường xuyên, với nhiều giải pháp đa dạng; phong trào thanh niên tình nguyện luôn được nâng chất, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn trong huyện chủ động đăng ký đảm nhận thực hiện 335 công trình thanh niên, 2.897 phần việc.

Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, với nhiều sáng kiến góp phần vào sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi huyện nhà. Qua phát động có 5.230 ý tưởng, sáng kiến đăng ký trên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Tổng trị giá các công trình, phần việc làm lợi cho xã hội trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên,  thanh niên luôn tình nguyện đi đầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tham gia cùng cả hệ thống chính trị, xã hội thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn huyện...

Tin, ảnh: HỮU HUYNH