Đại hội Thi đua yêu nước huyện Phú Tân lần VI

30/07/2020 - 14:35

 - Sáng 30-7, UBND huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2020-2025). Tại đại hội, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2019. UBND huyện Phú Tân khen thưởng và biểu dương 9 tập thể, 43 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm (2015-2020).

UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2019

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung tặng giấy khen UBND huyện cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Biểu dương các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực trong 5 năm qua

5 năm qua, nhờ làm tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, toàn huyện Phú Tân đã triển khai 264 công trình, tổng vốn đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng.

Đến nay huyện có 7 xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao, 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo ước còn 1,95%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 83% dân số; quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững...

Nhiều mô hình hay trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, cải cách hành chính, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, học sinh nghèo... được lan tỏa, nhân rộng, phát huy được tính năng động sáng tạo của quần chúng.

MỸ HẠNH