Đại hội Thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ V

01/11/2020 - 15:23

 - Ngày 1-11, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Đại hội Thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ V (2021-2025) bằng hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu chủ trì tại đầu cầu An Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu chủ trì đầu cầu An Giang

Đại biểu tham dự đại hội tại đầu cầu An Giang

Qua 5 năm (2016-2020),  kết quả phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý chính xác, khách quan kịp thời, có tính khả thi; đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện kịp thời được dư luận xã hội đồng tình nhất trí cao.

Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Tổ chức minh bạch quốc tế công nhận: năm 2019 Việt Nam được 37/100 điểm, xếp thứ 96/180 quốc gia, tăng 24 bậc so giai đoạn trước...

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ V là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng. Việc tổ chức thành công đại hội là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2020; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị toàn ngành thanh tra thời gian tới cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành thanh tra gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, chú trọng xây dựng ngành, lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo ra các đột phá mới trong công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU