Đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn biên giới Tân Châu

24/02/2023 - 05:55

 - Tân Châu (tỉnh An Giang) là thị xã đầu nguồn, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia 6,2km. Đây là địa bàn vừa có biên giới, vừa có dân tộc, tôn giáo; tình hình buôn lậu, mua bán ma túy cũng diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội luôn được đặt lên hàng đầu.

Xác định mối nguy

Ngày 23/2/2023, tại khu vực biên giới Vĩnh Xương, được sự đồng ý của chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia, UBND tỉnh An Giang và Tòa Hành chính tỉnh Kaldal (Vương quốc Campuchia) long trọng tổ chức lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Như vậy, ngay khi 2 nước đồng ý mở mới và hợp nhất Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, việc đảm bảo ANTT, an toàn xã hội tại khu vực biên giới nói chung, tại TX. Tân Châu nói riêng là hết sức quan trọng.

“Nhận thức được vấn đề này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Xương luôn nêu cao ý thức cảnh giác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và những quy định tại khu vực biên giới, đảm bảo ANTT khu vực biên giới”- ông Bùi Thái Hoàng (Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) chia sẻ.

Lãnh đạo TX. Tân Châu đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhân dân

Việc mở Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương giúp thúc đẩy và bảo đảm an ninh biên giới giữa 2 nước, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực. Tuy nhiên, đây cũng là nơi mà các loại tội phạm lợi dụng thực hiện các hoạt động buôn lậu, buôn bán trái phép các chất cấm, ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Tăng cường kiểm soát

Từ thực trạng trên, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng các ngành chức năng phối hợp bộ đội biên phòng, công an tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là quy chế khu vực biên giới.

“Lực lượng công an, biên phòng thường xuyên phối hợp mặt trận, đoàn thể các cấp và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai sâu rộng nhiều mô hình, phong trào về phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, điển hình như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn  minh đô thị”, “Camera ANTT và phòng, chống tội phạm”... Từ cách làm này, mỗi năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hàng trăm tin có giá trị phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn” - ông Bùi Thái Hoàng cho biết thêm.

“Bà con ở đây thường đi ruộng, mua bán, làm ăn, qua lại biên giới. Khi phát hiện có buôn lậu hay tình nghi vận chuyển ma túy, chúng tôi gọi điện báo ngay lực lượng công an, biên phòng (nơi gần nhất) để kịp thời xử lý, nhờ đó hạn chế  các loại tội phạm”- ông Trần Thanh Nghị (ngụ ấp 2, xã Vĩnh Xương) chia sẻ.

Tại biên giới là vậy, còn ở địa bàn nội địa, lực lượng công an thị xã đề ra nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Cụ thể, đã xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương tham gia hỗ trợ lực lượng công an chung tay giữ gìn ANTT. Trong năm 2022, Công an thị xã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị trên địa bàn; liên tục tấn công, xác định đúng đối tượng, địa bàn cần tập trung đấu tranh.

Điển hình, chủ động đấu tranh thành công 3 chuyên án về ma túy lớn; các hoạt động tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được đẩy mạnh. Nói về biện pháp đảm bảo ANTT  trên địa bàn trong thời gian tới, thượng tá Ngô Thanh Vũ, Trưởng Công an TX. Tân Châu chia sẻ, thời gian tới, Công an thị xã tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Tổ chức rà soát, quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa, xử lý tội phạm. Tăng cường quản lý cư trú; kiểm tra cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện về ANTT, không để tội phạm và tệ nạn xã hội lợi dụng địa bàn Tân Châu làm nơi tiêu thụ, chứa chấp tài sản do phạm tội mà có. Chủ động xác lập chuyên án mới để điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi phạm tội, nhất là băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, ma túy, tham nhũng, tệ nạn xã hội…

MINH HIỂN