"Dân vận khéo" góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn

26/05/2026 - 18:00

 - Từ những tuyến đường hoa ở xã Vân Khánh đến tuyến đường cờ, đèn năng lượng mặt trời ở xã Hòa Hưng, nhiều mô hình "Dân vận khéo" tại tỉnh An Giang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Ông Lý Út Xiếu (bìa trái), ngụ ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh cắt tỉa cây xanh trước nhà.

Mặt trời gần lên đến đỉnh đầu nhưng ông Lý Út Xiếu (66 tuổi), ngụ ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh vẫn cặm cụi cắt tỉa từng hàng cây xanh trước nhà. Con đường quê chạy dài giữa những hàng rào cây được uốn nắn gọn gàng tạo cảm giác mát mắt, sạch đẹp cho người đi ngang.

Ông Xiếu cho biết năm 2016, trong một lần đi đám cưới ở Cà Mau, thấy người dân trồng hàng rào cây xanh đẹp nên ông học theo, rồi mang về trồng trước nhà. Ban đầu chỉ để làm đẹp cảnh quan gia đình, nhưng càng về sau ông càng chăm chút, cắt tỉa tạo kiểu để góp phần xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại địa phương. “Từ đoạn đường khoảng 1km, giờ bà con cùng làm kéo dài gần 2km rồi. Thấy đẹp nên nhiều người dân làm theo”, ông Xiếu nói.

Tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu ở ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh.

Không riêng ông Xiếu, nhiều hộ dân ở ấp Cây Gõ cũng tự giác trồng hoa, cây xanh trước nhà, góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vân Khánh Võ Thị Hồng Út cho biết từ năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Hội Cựu chiến binh xã và ấp Cây Gõ vận động người dân thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Trong quá trình thực hiện mô hình, hội viên cựu chiến binh cùng đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh ven đường, đồng thời vận động người dân cùng trồng, chăm sóc và giữ gìn cảnh quan môi trường. Từ cách làm gần gũi, gương mẫu của lực lượng cựu chiến binh, nhiều hộ dân tích cực hưởng ứng, chung tay làm đẹp đường quê.

Ông Xiếu là một trong những hộ dân tích cực tham gia mô hình từ những ngày đầu. Nhờ mô hình, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân ngày càng nâng lên, nhiều hộ dân chủ động chăm sóc cây xanh, dọn dẹp cảnh quan trước nhà.

Bà Võ Thị Hồng Út cho biết thời gian tới địa phương tiếp tục nâng chất mô hình theo hướng “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, mở rộng thêm khoảng 1km tuyến đường hoa trên địa bàn ấp, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.

Từ những hàng rào cây xanh, tuyến đường hoa ở ấp Cây Gõ, phong trào làm đẹp đường quê đang dần lan tỏa tại nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Vân Khánh.

Cán bộ và người dân xã Vân Khánh tham quan mô hình tuyến đường hoa.

Ở ấp Kinh Tràm, xã Hòa Hưng, những tuyến đường treo cờ Tổ quốc kết hợp đèn năng lượng mặt trời đang từng ngày làm đổi thay diện mạo vùng quê. Buổi tối, ánh đèn năng lượng mặt trời thắp sáng cả tuyến đường dài gần 3km. Những lá cờ đỏ tung bay trước từng ngôi nhà tạo nên khung cảnh khang trang, sạch đẹp.

Bí thư Chi bộ ấp Kinh Tràm Lê Cẩm Thường cho biết muốn vận động người dân hiệu quả thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân và làm cùng dân. “Phải tới lui, lắng nghe từng hoàn cảnh gia đình, hiểu người dân cần gì. Muốn dân làm theo thì mình phải làm trước, làm cùng dân. Khi người dân thấy lợi ích thiết thực thì sẽ đồng thuận”, bà Thường cho biết.

Cán bộ xã, ấp và người dân tham quan tuyến đường cờ, đèn năng lượng mặt trời tại ấp Kinh Tràm.

Chi bộ ấp Kinh Tràm xây dựng mô hình dân vận khéo “Tuyến đường treo cờ Tổ quốc gắn đèn năng lượng” dài gần 3km với 109 cột cờ, trụ đèn năng lượng mặt trời. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 100 triệu đồng; trong đó, người dân đóng góp khoảng 65 triệu đồng, phần còn lại vận động nhà hảo tâm tài trợ.

Ông Nguyễn Văn Nam (61 tuổi), ngụ tổ 4, ấp Kinh Tràm là một trong những hộ tích cực tham gia đóng góp thực hiện mô hình. "Trước đây tuyến đường tối, việc đi lại ban đêm khá nguy hiểm, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Cán bộ ở đây gần dân lắm, quan tâm đời sống người dân nên khi vận động làm đèn, làm cột cờ tôi ủng hộ ngay. Giờ đường sáng đẹp hơn, người dân đi lại cũng an tâm hơn”, ông Nam nói.

Không dừng lại ở việc làm đường sáng, đẹp, chi bộ ấp còn vận động người dân xây dựng lò xử lý rác tại hộ gia đình, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng tuyến đường kiểu mẫu gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Hiện ấp Kinh Tràm tiếp tục vận động thêm tuyến đường dài khoảng 1km với hơn 50 hộ dân tham gia thực hiện tuyến đường cờ, đèn năng lượng mặt trời.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng Trần Hoàng Trọng, các mô hình "Dân vận khéo" tại địa phương đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, lấy người dân làm trung tâm để vận động thực hiện. Khi cán bộ, đảng viên gần dân, làm trước, làm cùng dân thì sẽ tạo được sự đồng thuận, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống người dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Bài và ảnh: BÍCH THÙY