Đảng bộ xã Mỹ Hòa Hưng học tập và làm theo Bác

20/08/2018 - 04:36

 - “Di sản quý báu nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho Nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng... Tinh túy của chất người ấy là lòng thương nước, yêu dân, niềm ưu ái với đồng bào, đồng chí, niềm tin sắt đá vào thắng lợi của cách mạng, mặc dù mọi khó khăn gian khổ, tinh thần một lòng, một dạ phục vụ Nhân dân, đức chí công vô tư quên mình, sự khiêm tốn, giản dị hồn nhiên, trong sáng. Đó là chất cách mạng tinh khiết không gì làm phai nhạt được” - cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết.

Nâng cao trách nhiệm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) Trương Công Tươi cho biết: “Là con cháu quê hương Bác Tôn, chúng tôi xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng là việc làm thường xuyên, liên tục. Chúng tôi học và làm theo Bác về tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, phục vụ Nhân dân, nỗ lực phấn đấu, đóng góp nhiều nhất để xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp”.

Mỹ Hòa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới

Ý thức tự giác rèn luyện cán bộ, đảng viên về giờ giấc, tinh thần, trách nhiệm với nhiệm vụ, dân chủ trong cơ quan, dân chủ trong dân, thái độ trong tiếp xúc với dân, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là bộ phận “một cửa”, công an xã, cán bộ tiếp dân, Văn phòng UBND, MTTQ và trưởng, phó ấp thể hiện sự thân thiện, gần gũi dân nhiều hơn”.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chọn 2 đơn vị là Chi bộ Công an và Chi bộ Văn phòng UBND xã thực hiện điểm trong việc chấn chỉnh phong cách, thái độ phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính và đã có bước chuyển biến đáng kể” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng Trương Công Tươi cho biết.

Xây dựng khối đại đoàn kết

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng đã phát động các phong trào thi đua, có 40 chi bộ, cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện nhiều mô hình thiết thực và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân, như: vận động Nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động thực hiện 5 công trình cầu bê-tông (Tám Thứ, Bà Mụ, Bến đò, Khu dân cư, cầu liên ấp Mỹ Long 1- Mỹ Long 2) và bê-tông hóa 3 tuyến đường (Rạch Chùa, kênh Ông Cào, Mỹ Thuận) trị giá gần 4 tỷ đồng do Nhân dân đóng góp.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân, như: vận động Nhân dân lắp đặt Camera an ninh khu vực chợ Trà Mơn (Công an, Cựu chiến binh), “Cửa hàng không đồng” (Hội Phụ nữ), “Bàn viết hộ” (Đoàn Thanh niên), “Ngày không hẹn” và “Ngày không viết” (Bộ phận “một cửa“ xã)... Vận động mua 2 xe chuyển bệnh miễn phí, trị giá trên 1 tỷ đồng; vận động quỹ khuyến học cấp học bổng, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, trị giá 285 triệu đồng.

Khởi công xây dựng 23 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Mỹ Hòa Hưng

Khởi công xây dựng 23 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Mỹ Hòa Hưng

“Nhìn chung, các mô hình được các đơn vị thực hiện khá tốt, làm cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa, góp phần đáng kể trong quá trình nâng chất và giữ vững tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết bằng hành động thiết thực trên cơ sở xác định và thực hiện các chủ trương, chính sách, giải quyết thỏa đáng, kịp thời những yêu cầu hợp lý của Nhân dân; lắng nghe ý kiến, trao đổi bàn bạc dân chủ với Nhân dân”- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng Trương Công Tươi chia sẻ.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích