Đảng viên Khmer vững tay chèo vì đồng bào

11/08/2025 - 05:00

 - Từ đồng ruộng đến phum, sóc, hình ảnh những đảng viên Khmer tận tụy, gần dân, hết lòng vì cộng đồng ngày càng trở nên quen thuộc và đáng tin cậy. Với trách nhiệm, tấm lòng vì dân, các đảng viên góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống cho đồng bào.

Bí thư hai lúa

Chúng tôi đến ấp Minh Hưng, xã Châu Thành (tỉnh An Giang), tìm hiểu về ông Danh Phương - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, được người dân địa phương gọi bằng tên thân mật “Bí thư hai lúa”. Trong ấp Minh Hưng, gần 80% dân số là đồng bào Khmer, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Với quyết tâm đưa quê hương thoát nghèo, ông Danh Phương đã bền bỉ vận động người dân đổi mới tư duy sản xuất, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng lúa. Năm 2018, ông Danh Phương vận động nông dân thành lập Tổ hợp tác bơm tưới ấp Minh Hưng, quy tụ gần 40 thành viên. Đến nay, tổ hợp tác đã có 160 thành viên, diện tích canh tác hơn 200ha, tăng hơn 120ha so với ban đầu.

Ông Danh Phương thăm hỏi gia đình đồng bào Khmer vừa được bàn giao nhà. Ảnh: DANH THÀNH

Không chỉ giúp người dân tăng năng suất lúa, giảm chi phí sản xuất, ông Danh Phương còn là người luôn trăn trở với nỗi lo “an cư” cho người nghèo. Bằng uy tín, sự nhiệt tình, ông vận động xây dựng hàng chục căn nhà đại đoàn kết, góp phần hiện thực hóa giấc mơ về mái ấm kiên cố cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ riêng từ đầu năm 2025 đến nay, 40 căn nhà mới đã mọc lên, cùng hàng ngàn suất quà, buổi khám bệnh miễn phí… tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng, trong đó, ông Danh Phương tự đứng ra vận động hơn 300 triệu đồng để xây 5 căn nhà cho hộ nghèo.

Trong căn nhà mới vừa được bàn giao, bà Thị Thu Bê, ngụ ấp Minh Hưng xúc động: “Trước đây gia đình tôi khó khăn lắm, 4 thành viên sống trong căn nhà 24m2 đã xuống cấp. Nhờ có chú Phương, giờ đây tôi có được căn nhà vững chãi. Tôi sẽ phấn đấu vươn lên thoát nghèo”.

Gần 20 năm làm Trưởng ấp, gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ ấp Minh Hưng, ông Danh Phương trở thành người thân thiết, sẻ chia khó khăn của Nhân dân nơi đây. Từ sự kiên trì, bền bỉ ấy, diện mạo nông thôn từng ngày khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%, giảm 9 hộ so với năm 2021; thu nhập và đời sống tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

“Tôi nghĩ, đã là đảng viên thì phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi vụ lúa được mùa, mỗi hộ nghèo được giúp đỡ thoát nghèo là niềm vui, động lực để tôi tiếp tục cống hiến”, ông Danh Phương khẳng định.

Đại đức là đảng viên

Tháng 6/2024, Đại đức Danh Minh Tuấn - Trụ trì chùa Tà Mum, ấp Hòa Hớn, xã Gò Quao vinh dự được kết nạp vào Đảng. Với vai trò là đảng viên, người có uy tín, đại đức đã phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động phật sự lẫn đời sống xã hội.

Không chỉ tích cực vận động đồng bào phật tử thực hiện tốt 15 phần việc của hộ gia đình, Đại đức còn dành nhiều thời gian đến nhà dân để tuyên truyền xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, vận động xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và chung tay giữ gìn an ninh, trật tự.

Đặc biệt, Đại đức Danh Minh Tuấn khơi dậy tinh thần đoàn kết, vận động phật tử đóng góp công sức, kinh phí để làm đường, cầu nông thôn và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”. Tiêu biểu, Đại đức đã vận động đồng bào phật tử đóng góp 60 triệu đồng xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” dài trên 2,2km.

“Là đảng viên và người có uy tín, đại đức Danh Minh Tuấn luôn đi đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử phát triển kinh tế, đóng góp cho sự phát triển chung của ấp”, Bí thư Chi bộ ấp Hòa Hớn Danh Sanh nhận xét.

Từ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Đại đức Danh Minh Tuấn luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của đồng bào phật tử và người dân địa phương. Chính sự gần gũi, tận tâm đã khiến nhiều người yêu mến, tin tưởng Đại đức.

“Được chăm lo cho bà con khó khăn, đóng góp cho sự phát triển của quê hương là niềm vui lớn nhất của sư. Sư sẽ tiếp tục vận động nhà hảo tâm hỗ trợ người nghèo, góp phần xây dựng cầu đường. Đồng thời, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tuyên truyền, khuyến khích bà con phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương”, Đại đức Danh Minh Tuấn chia sẻ.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc nhắc rằng, “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, lời dạy của Bác Hồ được đội ngũ đảng viên là đồng bào Khmer khắc ghi, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác địa phương, đảng viên Khmer còn là “cầu nối” giữa cấp ủy với Nhân dân, giúp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống và đem lại những đổi thay tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

DANH THÀNH