Đánh giá 45 năm huyện Tri Tôn nỗ lực phát triển

23/08/2024 - 10:07

 - Sáng 23/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 45 năm tái lập huyện Tri Tôn (23/8/1979 - 23/8/2024).

Các đại biểu dự tọa đàm

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Trường Sơn ôn lại quá trình phát triển của huyện Tri Tôn từ thời kỳ gian khó

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc; Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Tri Tôn qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, các xã, thị trấn và đại biểu khách mời cùng tham dự.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thành tựu phát triển của huyện Tri Tôn sau 45 năm tái lập (ngày 23/8/1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 300/CP, chia huyện Bảy Núi thành 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên).

Với địa thế là huyện miền núi, dân tộc, biên giới, căn cứ quan trọng của Tỉnh ủy An Giang trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, chịu nhiều hậu quả của chiến tranh biên giới Tây Nam, Tri Tôn nỗ lực vươn lên trong gian khó; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đoàn kết, đồng lòng, gặt hái nhiều kết quả quan trọng.

Xác định nông nghiệp và du lịch là 2 mũi nhọn phát triển, huyện tập trung phát triển hạ tầng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các loại hình du lịch thế mạnh. Nếu như năm 1979, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của huyện chỉ 18.000ha thì đến năm 2023, tổng diện tích sản xuất tăng lên 6,12 lần, đạt 110.184ha. Huyện thu hút được các tập đoàn lớn đến đầu tư, như: THACO, Tân Long, TH...

Trong khi đó, hoạt động du lịch ngày càng khởi sắc. Cùng với lợi thế thiên nhiên vùng Bảy Núi, nhiều di tích lịch sử cách mạng, văn hóa có sức hút, Tri Tôn còn phát triển các loại hình d lịch gắn lễ hội đặc đặc trưng, như: Hội đua bò Bảy Núi, biểu diễn dù lượn, diền lượn, lễ hội khinh khí cầu, biểu diễn mô tô địa hình, thả diều nghệ thuật, khám phá cánh đồng trâm...

Đến nay, toàn huyện Tri Tôn có 6/12 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới được nâng lên. Huyện được UBND tỉnh An Giang phê duyệt phương án 5 cụm công nghiệp trên địa bàn, với tổng diện tích 180,52ha; lĩnh vực thương mại chuyển biến mạnh, sức mua bán, tiêu dùng tăng.

Phát huy thành quả sau 45 năm tái lập, huyện Tri Tôn phấn đấu huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2030, tiến tới trở thành một thị xã ven biên của tỉnh An Giang.

NGÔ CHUẨN