Dấu ấn công tác dân vận huyện Thoại Sơn

05/01/2024 - 06:16

 - Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” được cấp ủy, chính quyền huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Từ năm 2021 - 2023, địa phương đăng ký tổng số 1.322 mô hình; triển khai thực hiện 1.240 mô hình. Cụ thể, lĩnh vực kinh tế có 300 mô hình do tập thể, cá nhân đăng ký, thực hiện. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với phong trào thi đua tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, với 700 mô hình. Nổi bật, mô hình vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội của UBMTTQVN huyện Thoại Sơn, dùng để cất nhà Đại đoàn kết. Sau 3 năm, Quỹ Vì người nghèo toàn huyện vận động tiền mặt và hiện vật quy tiền trên 78 tỷ đồng.

Cuối tháng 12/2023, UBND xã Vĩnh Phú bàn giao 22 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi căn nhà được xây dựng mới, diện tích từ 32 - 50m², nền gạch men, mái lợp tole, khung kẽm, kinh phí xây dựng từ 52 – 88 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng 22 căn nhà trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ 420 triệu đồng; Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tài trợ 50 triệu đồng; địa phương vận động thêm 400 triệu đồng từ nhà hảo tâm; phần còn lại do gia đình đối ứng.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng trong 2 phong trào thi đua dân vận khéo

Giai đoạn này, địa phương xuất hiện 87 mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”. Nhiều mô hình góp phần ổn định quốc phòng – an ninh, như Tết quân – dân của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Cụ thể, vận động Nhân dân đóng góp hơn 1.290 ngày công lao động để làm đường, dọn vệ sinh, trồng cây xanh, sửa chữa, cất nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa... Hoạt động nhằm vun đắp mối quan hệ đoàn kết quân – dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội vận động kinh phí thực hiện Tết quân - dân hơn 3 tỷ đồng, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Năm 2022 - 2023, huyện Thoại Sơn thực hiện mô hình “Hướng về cơ sở”, tổ chức diễn đàn, đối thoại, lắng nghe ý kiến đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Kết quả, 17/17 xã, thị trấn tổ chức, đạt tỷ lệ 100% so kế hoạch đề ra; thu hút 1.185 người dân tham dự. Năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề: Đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với thanh niên tiêu biểu; đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với công nhân, người lao động; đối thoại với nông dân tiêu biểu trên địa bàn huyện. Đây là mô hình ý nghĩa, giúp lãnh đạo các cấp thấu hiểu sâu sắc vấn đề tồn tại trong Nhân dân. Từ đó, có sự điều hành, giải quyết phù hợp, sát với đời sống, đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân.

“Từ thực tiễn phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” nhiều năm qua, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, phong trào thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, được đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, tham gia; góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ nhận định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị đề nghị các cấp ủy Đảng, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2020 – 2025; phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” phù hợp thực tiễn của địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

PHƯƠNG LAN