Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

02/10/2020 - 06:53

 - Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã và đang có những tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và địa bàn tỉnh An Giang nói riêng. Lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trên tuyến biên giới và địa bàn tỉnh sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn trong công tác kiểm soát, xử lý của các lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang xây dựng và triển khai kế hoạch liên ngành nhằm đấu tranh có hiệu quả hơn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm từng lực lượng có sự hỗ trợ lẫn nhau trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong đó, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ các lực lượng: quân đội, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường và các lực lượng chức năng khác triển khai, bố trí lực lượng trên các tuyến và địa bàn trọng điểm các huyện, thị xã, thành phố biên giới nhằm phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các vụ buôn lậu qua biên giới, không để các đối tượng, tội phạm trên lĩnh vực này hình thành các đường dây, tổ chức tập kết hàng hóa và đưa vào nội địa tiêu thụ.

Bên cạnh đó, lực lượng công an làm nòng cốt trong công tác xây dựng các phương án, kế hoạch, phối hợp với biên phòng, hải quan và các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, kiên quyết không để An Giang là địa bàn trung chuyển của tội phạm ma túy, từng bước kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Lực lượng chống buôn lậu Liên ngành thuộc Tổ Tịnh Biên đã phát hiện, bắt giữ 01 xuồng máy vận chuyển 150 thùng bia

Ngay sau khi lễ ký kết công tác liên ngành trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai, với vai trò chủ công, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc lớn, nổi cộm, tấn công, triệt phá nhiều đường dây tội phạm về kinh tế, buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh. Điển hình: ngày 9-9, phối hợp với Công an huyện Châu Thành kiểm tra, bắt giữ: 1.620 lít dung dịch, nhãn hiệu nước ngoài, thành phần có chứa hoạt chất Paraquat Chichcoride; 2.000 gói thuốc diệt chuột, nhãn hiệu nước ngoài, thành phần có chứa hoạt chất Zinc Phosphide 80%, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ tại kho hàng do bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (sinh năm 1955, tổ 28, ấp Bình An 1, xã An Hòa, Châu Thành), làm chủ.

Ngày 10-9, phối hợp với Chi cục Thủy sản An Giang kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 150 tấn thành phẩm nguyên liệu thủy sản; trong đó có 40 tấn chưa thành phẩm (gồm: bột ruốc, bột tôm khô, bột tôm), không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ tại cơ sở Mạch Bình Long (số 351, tổ 10, ấp An Hòa, xã An Hòa). Tổng trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.

Tiếp đó, rạng sáng 18-9, tại khu vực bãi đất trống thuộc khóm Vĩnh Chánh (phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc), tổ công tác liên ngành phát hiện, thu giữ trên 1.200 bao thuốc lá ngoại các hiệu Hero, Jet, Nelson, trị giá khoảng 16 triệu đồng. Ngày 19-9, tại khu vực bờ kênh Vĩnh Tế (thuộc tổ 5, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, Tịnh Biên), lực lượng chống buôn lậu liên ngành phát hiện, bắt giữ 1 xuồng máy vận chuyển 150 thùng bia hiệu Angko, trị giá 25,5 triệu đồng, đang trên đường đi tiêu thụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống buôn lậu, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 điểm tập kết hàng nghi vấn nhập lậu, tang vật tạm giữ gần 3.000 bao thuốc lá ngoại các loại và một lượng lớn sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng trị giá 72 triệu đồng…

Trong 9 tháng của năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ trên 1.200 vụ vi phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu giữ gần 700.000 bao thuốc lá các loại, trên 100.000kg đường cát; tạm giữ 83 xe ôtô, 144 xe môtô, 9 xuồng máy, tổng trị giá trên 21,1 tỷ đồng. Qua đó, đã khởi tố điều tra 30 vụ án hình sự/36 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 168 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 4,3 tỷ đồng.

Có thể thấy, với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác tuần tra, kiểm soát, cùng tinh thần đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm giữa các lực lượng liên ngành đã bước đầu phát huy sức mạnh và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là tại các khu vực trọng điểm, địa bàn tuyến biên giới.

Bài, ảnh: HÒA TRANG (CAAG)