Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

14/03/2023 - 06:49

 - Năm 2023, UBND huyện Tịnh Biên tích cực vận động cán bộ, nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Tịnh Biên (Ban Chỉ đạo huyện Tịnh Biên) triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trên cơ sở huy động sức mạnh hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, TNXH… Cụ thể, triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa phương, như: Liên kết đảm bảo ANTT Khu du lịch núi Cấm; camera an ninh; cơ sở thờ tự tự phòng, tự quản ANTT; phối hợp giải quyết ANTT ở địa bàn giáp ranh...

Thượng tá Đoàn Quốc Dũng, Phó trưởng Công an huyện Tịnh Biên cho biết: “Thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT Khu du lịch núi Cấm”, Công an huyện phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức 56 cuộc tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và an toàn giao thông. Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị phát 110 phần quà cho hộ nghèo xã An Hảo, trị giá 38,5 triệu đồng. Tham gia bảo vệ hiện trường, đưa đi cấp cứu 1 người bị thương liên quan tai nạn giao thông; điều tiết chống ùn tắc giao thông; tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT chương trình Caravan “Tình ca Thiên Cấm Sơn” tại Khu du lịch núi Cấm…”.

Tịnh Biên tiếp tục nâng chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Với mô hình “Cơ sở thờ tự tự phòng, tự quản về ANTT”, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện Tịnh Biên thường xuyên tiếp xúc, trao đổi nhằm nâng cao nhận thức của sãi cả và ban quản trị các chùa Khmer trong việc giữ gìn ANTT, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của chùa. Tích cực vận động nhân dân kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi phạm pháp, như: Trộm cắp, gây thương tích, mất trật tự công cộng… Vào các dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, đẩy mạnh vận động người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và TNXH.

“Trong năm 2023, Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, Bộ Công an và Công an tỉnh về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Sử dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp các cấp,  ngành và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy hiệu quả hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tăng cường củng cố, nâng chất hoạt động phối hợp đảm bảo ANTT ở cơ sở…” - thượng tá Đoàn Quốc Dũng thông tin thêm.

Đánh giá về hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn biểu dương nỗ lực và công tác phối hợp của các lực lượng, đơn vị và địa phương trong huyện. "Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhất là thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã, thị trấn phải quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Lực lượng Công an phải chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện phát huy tối đa hiệu quả việc kêu gọi người dân tố giác tội phạm, hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm; kết hợp chặt chẽ việc lắng nghe ý kiến nhân dân, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh” - ông Phạm Thành Nhơn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục triển khai phong trào phù hợp tính chất, đặc điểm của ngành,  địa phương mình để vận động cán bộ, nhân viên, đoàn viên, hội viên cùng nhân dân tích cực tham gia. Các hoạt động trong phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, tự giác hơn.

“Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” khu vực nông thôn, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Các ngành, địa phương cần đẩy mạnh xã hội hóa kinh phí nhằm thực hiện chế độ, chính sách vay vốn, tạo việc làm cho lực lượng tham gia tổ tự quản, lực lượng dân phòng. Đồng thời, cần đề xuất giải pháp đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào này…” - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn yêu cầu.

MINH QUÂN

 

Liên kết hữu ích