
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Dự tọa đàm có các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo Sở Du lịch An Giang, đại diện các doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch An Giang.
Theo PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng (Trưởng khoa Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề án), đề án “Phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035” với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, hình thành hệ sinh thái du lịch biển đảo - sinh thái - văn hóa - nông nghiệp có thương hiệu rõ nét giai đoạn 2026 - 2030.
.jpg)
PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng khoa Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh thông tin về đề án.
Trên cơ sở đó, đề án đã đề ra các định hướng phát triển du lịch An Giang đến năm 2035, gồm: Phát triển sản phẩm du lịch An Giang; phát triển thị trường du lịch; phát triển cơ sở vật chất du lịch; phát triển các khu, điểm du lịch và vui chơi giải trí; cơ sở dịch vụ du lịch; hạ tầng du lịch thông minh; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao công tác quảng bá, nhận diện thương hiệu du lịch; truyền thông; định hướng các vùng phát triển du lịch của tỉnh; huy động nguồn lực đầu tư từ xã hội…
Các đại biểu đóng góp ý kiến để đề án hoàn chỉnh hơn; đề xuất đề án làm rõ hơn về liên kết vùng du lịch; giải pháp phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ cả 3 tuyến đường: Hàng không, sông, bộ; phát triển du lịch xanh; cơ chế thu hút thêm nhà đầu tư lớn tại các đảo nhỏ; giải pháp phát triển du lịch U Minh Thượng; công tác quảng bá hình ảnh điểm đến ngoài Phú Quốc; nghiên cứu đề xuất cho khách quốc tế đến Phú Quốc theo chính sách miễn visa được di chuyển đến các điểm đến khác trong tỉnh; công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự kiện APEC 2027 sắp tới…
.jpg)
GS.TS Lê Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phát biểu kết luận tọa đàm.
Kết luận buổi tọa đàm, GS.TS Lê Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, yếu tố con người rất quan trọng trong phát triển du lịch. Do đó, trường tiếp tục phối hợp với địa phương đào tạo nguồn nhân lực du lịch.
Đồng thời, đề nghị tỉnh An Giang phát huy hơn nữa giá trị hệ sinh thái du lịch, mối liên kết giữa Nhà nước, đơn vị lữ hành và người dân để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, phát triển đồng bộ điểm đến trên địa bàn tỉnh An Giang với các địa phương lân cận…
PHẠM HIẾU