Địa chỉ tin cậy về pháp lý của nhân dân

10/03/2022 - 05:56

 - Nhiều năm qua, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh An Giang không ngừng phát triển về tổ chức, hội viên; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, là địa chỉ tin cậy về pháp lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân địa phương.

Hội Luật gia tỉnh An Giang triển khai công tác năm 2022

Hoạt động xuyên suốt 30 năm qua, Hội Luật gia là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thành viên của hội là những người đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể… tự nguyện hoạt động cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do dân chủ chính đáng của nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Song song với thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hội viên luôn được Hội Luật gia tỉnh đặc biệt quan tâm; các cấp hội tích cực triển khai thực hiện. Qua đó, tổ chức hội, hội viên liên tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đáng chú ý, năm 2021, Hội Luật gia huyện Chợ Mới phát triển 7 chi hội, Hội Luật gia TP. Châu Đốc phát triển 2 chi hội; kết nạp 159 hội viên mới (có nhiều vị trong tôn giáo, tổ chức xã hội).

Ngoài thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hàng năm, các cấp Hội Luật gia tập trung thực hiện chương trình công tác trọng tâm của hội. Năm 2021, Thường trực Hội Luật gia các cấp phối hợp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 2 cấp tuyên truyền pháp luật, tham dự Hội nghị Hiệp thương giới thiệu ngưới ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội Luật gia tỉnh An Giang đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam; kế hoạch công tác cải cách tư pháp…

Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố, chi hội trực thuộc đóng góp 422 văn bản, thẩm định 677 văn bản; rà soát, kiểm tra 360 văn bản quy phạm pháp luật. Đáng chú ý, thông qua hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật, trên phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép với cơ quan, đơn vị, tổ chức… thực hiện tốt nhiệm vụ, đưa pháp luật đến với người dân.

Cụ thể, trong năm 2021 đã tổ chức 5.678 cuộc với 207.338 lượt người tham gia. Trong đó, tập trung phổ biến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; văn bản pháp luật phòng, chống dịch COVID-19; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Căn cước công dân; Nghị định 91/2019/NĐ-CP, ngày 19-11-2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế…

Dù dịch bệnh COVID-19 hoành hành, thông qua công nghệ thông tin, qua bảo đảm việc thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế, Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh An Giang tiếp tục có 1 năm hoạt động hiệu quả. Trong 9 tháng của năm 2021, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 5.779 vụ việc, có nhiều vụ việc đáp ứng được nguyện vọng người yêu cầu, được cơ quan tư pháp các cấp xem xét, giải quyết. Tổng số 728 hội viên Hội Luật gia các cấp (hòa giải viên) tiếp nhận 1.580 vụ việc, hòa giải thành đạt tỷ lệ 90,8%. Đặc biệt, một số hội viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tổ chức, tín đồ các tôn giáo, được chính quyền địa phương ghi nhận, khích lệ.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang Bùi Trí Dũng cho biết, năm 2022, các cấp Hội Luật gia và hội viên tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng, nhất là đối với xã nông thôn mới nâng cao, tổ chức hòa giải cơ sở; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức; 100% hội viên được quán triệt văn bản pháp luật mới; phấn đấu thêm nhiều hội viên là hòa giải viên cơ sở. Tổ chức tọa đàm tìm giải pháp thực hiện tốt chủ trương pháp luật trong cộng đồng; thực hiện chất lượng hơn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; có biện pháp hoạt động hiệu quả, chuẩn bị đại hội các cấp Hội Luật gia, chào mừng 30 năm thành lập Hội Luật gia.

Trải qua 5 nhiệm kỳ hoạt động, đến nay, Hội Luật gia tỉnh An Giang có 1.889 hội viên sinh hoạt tại 11 Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố (74 chi hội ban ngành, đoàn thể cấp huyện; 90 chi hội xã, phường, thị trấn và 9 chi hội trực thuộc tỉnh hội); 889 hội viên được cấp thẻ.

Bài, ảnh: N.R