"Điểm hẹn vùng cao" rực rỡ sắc màu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp lễ 30/4 - 1/5

29/04/2026 - 13:36

Từ ngày 30/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc các dân tộc vùng Tây Bắc và Đông Bắc, góp phần tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Các hoạt động có sự tham gia của đồng bào 16 dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng như: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Lào, Khơ Mú, Thái, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer… tái hiện sinh động đời sống văn hóa cộng đồng các vùng miền trên khắp cả nước.

Tái hiện chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu”

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là không gian chợ phiên vùng cao, với chủ đề “Sắc màu Lai Châu”, tái hiện sinh động nét văn hóa chợ vùng cao Tây Bắc, nơi hội tụ sắc màu văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng.

Chú thích ảnh

Nhiều chương trình văn hoá đặc sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp lễ 30/4 - 1/5.

Không gian chợ được xây dựng như một phiên chợ thật, với khoảng 40 gian hàng, trong đó có 33 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, 4 khu nhà bạt giới thiệu ẩm thực truyền thống, 5 gian hàng nước phục vụ du khách...

Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào không khí chợ vùng cao, thưởng thức các món ăn truyền thống, tìm hiểu văn hóa dân tộc và tham gia nhiều hoạt động dân gian do chính đồng bào thực hiện. Các nghệ nhân và tiểu thương vùng cao sẽ trực tiếp giới thiệu tri thức ẩm thực dân gian như: Đồ xôi ngũ sắc, giã bánh dày, tráng bánh trắng, chế biến bánh cuốn vùng cao… đồng thời hướng dẫn du khách trải nghiệm những nét văn hóa ẩm thực độc đáo.

Không gian trưng bày ảnh “Rộn ràng sắc màu phiên chợ” cũng được tổ chức, giới thiệu khoảng 50 bức ảnh về đất và người Lai Châu, cùng nhiều tư liệu hình ảnh quý đang được lưu giữ tại Làng.

Trong khuôn khổ chợ phiên, chương trình “Sắc màu chợ phiên” mang đến chuỗi hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ giữa các cộng đồng dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa vùng miền. Du khách sẽ được hòa mình vào các trò chơi dân gian đặc trưng như: Đánh quay (tu lu), ném pao, đánh yến, đu dây, đẩy gậy… tạo nên không khí rộn ràng đậm chất hội vùng cao.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Các hoạt động diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Đặc biệt, đồng bào Mông tỉnh Lai Châu sẽ giới thiệu nghệ thuật trình diễn khèn Mông, loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo gắn với đời sống tín ngưỡng và tinh thần cộng đồng. Du khách không chỉ được thưởng thức biểu diễn mà còn được hướng dẫn cách múa khèn và trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn nghề truyền thống như: Giã bánh dày của người Mông, nghệ thuật in sáp ong, tráng bánh trắng của đồng bào Giáy, nghề dệt truyền thống… Không gian nghề thủ công truyền thống mở ra cơ hội để du khách trực tiếp trải nghiệm văn hóa vùng cao qua từng thao tác lao động dân gian.

Tái hiện nghi lễ truyền thống độc đáo

Chương trình còn giới thiệu nhiều nghi lễ tín ngưỡng đặc sắc của các dân tộc Lai Châu. Nghi lễ Háu Đoong (cúng thần rừng) được tái hiện dưới gốc cây cổ thụ, biểu tượng của rừng thiêng. Nghi lễ thể hiện quan niệm sống hài hòa với thiên nhiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình an. Sau phần nghi lễ là bữa cơm cộng đồng và các hoạt động hội, phản ánh tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước của đồng bào.

Cùng với đó là nghi lễ cúng hồn trâu được tái hiện nhằm tri ân con trâu, người bạn đồng hành quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Đây là nét văn hóa thể hiện đạo lý biết ơn lao động và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, vật nuôi trong đời sống truyền thống.

Song song với không gian vùng cao, du khách còn được tham gia hoạt động trưng bày và trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ, dòng tranh vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Khoảng 30 tác phẩm tiêu biểu sẽ được giới thiệu, gợi nhớ ký ức làng quê Việt Nam qua những bức tranh quen thuộc như “Đám cưới chuột”, “Mục đồng thổi sáo”, “Chăn trâu thả diều”, “Đàn gà”…

Trong chương trình trải nghiệm “Em là nghệ nhân tranh Đông Hồ”, nghệ nhân sẽ trực tiếp hướng dẫn du khách in tranh trên giấy điệp bằng ván khắc gỗ, pha màu tự nhiên và hoàn thiện tác phẩm để mang về làm kỷ niệm.

Hoạt động không chỉ tạo trải nghiệm văn hóa hấp dẫn mà còn giúp trẻ em rèn luyện sự sáng tạo, khéo léo, tăng cường kết nối gia đình và tình bạn thông qua các trò chơi và hoạt động khám phá. Với chuỗi hoạt động phong phú, chương trình “Điểm hẹn vùng cao” hứa hẹn mang đến cho du khách hành trình khám phá văn hóa đa sắc màu ngay giữa Thủ đô.

Theo TTXVN