Điểm sáng trong giảm nghèo

04/03/2026 - 05:00

 - Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, ấp An Trung và ấp Phước Trung 1, xã Gò Quao huy động mọi nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo.

Trưởng ấp An Trung, xã Gò Quao thăm gia đình anh Lý Hồ Hải, thuộc diện hộ cận nghèo của ấp. Ảnh: CẨM TÚ

Phấn đấu không còn hộ nghèo

Toàn ấp An Trung có 555 hộ dân với 2.292 khẩu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề mua bán nhỏ, dịch vụ và lao động tự do. Đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều. Với sự nỗ lực và quyết tâm của Chi bộ ấp và người dân, đến nay, ấp An Trung chỉ còn 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2025 giảm còn 0,36%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Qua rà soát, ấp An Trung xác định phần lớn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn chủ yếu khó khăn về nhà ở, không có việc làm ổn định, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo ấp tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Đồng thời, hướng dẫn cách thức làm ăn, tạo sinh kế thông qua việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Các chi, tổ, hội phát huy vai trò trong xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, người dân thoát nghèo. Quá trình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, ấp triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chương trình, chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Anh Lâm Hoàng Vũ - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Trung, khẳng định: “Dù chính sách hỗ trợ hộ nghèo có nhiều ưu việt, nhưng nếu hộ nghèo không biết lấy đó làm động lực, thiếu nỗ lực phấn đấu thì thoát nghèo khó bền vững, dễ tái nghèo”. Vì thế, ấp An Trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân không trông chờ ỷ lại, nỗ lực vươn lên, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình vững chắc.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, hộ anh Lý Hồ Hải từng bước khắc phục khó khăn trong cuộc sống, chuyển từ hộ nghèo sang cận nghèo. “Nhờ sự sát sao của cán bộ ấp và các chính sách hỗ trợ, cuộc sống của tôi đỡ chật vật hơn trước. Từ khi được chính quyền địa phương hỗ trợ nhà ở, tôi yên tâm làm ăn, không còn sợ cảnh sập nhà mỗi khi mưa bão”.

Nhờ thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đời sống người dân từng bước được nâng lên, thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Chi bộ ấp An Trung đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền, trở thành điểm sáng trong thực hiện giảm nghèo bền vững của xã Gò Quao.

Quyết tâm xóa nghèo bền vững

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, ấp Phước Trung 1 đề ra mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Không chạy theo thành tích, hằng năm, ấp triển khai kế hoạch hỗ trợ 1 - 2 hộ thoát nghèo, đồng hành cùng hộ nghèo trong phát triển kinh tế. Đối với các hộ mới thoát nghèo, Ban lãnh đạo ấp tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để hộ thoát nghèo bền vững, nhờ đó nhiều năm qua ấp Phước Trung 1 không có trường hợp hộ dân tái nghèo.

Theo chị Ngô Bích Thùy - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phước Trung 1, để thoát nghèo bền vững, việc hỗ trợ sinh kế cho người dân là một trong những giải pháp cốt lõi, căn cơ, bền vững nhất. Khi đã có sinh kế, người dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Do vậy, ấp bám sát nhu cầu của từng đối tượng, hộ nghèo để có sự hỗ trợ phù hợp về vốn, ngư cụ sản xuất, cây, con giống…

Cùng với đó, Ban lãnh đạo ấp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, trao “cần câu” để người dân cải thiện đời sống kinh tế, có điều kiện thoát nghèo. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước, xã Gò Quao, ấp Phước Trung 1 đẩy mạnh vận động xã hội hóa nguồn kinh phí hỗ trợ cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở giúp người dân an cư lạc nghiệp. Giai đoạn 2020 - 2025, từ nguồn xã hội hóa, ấp hỗ trợ cất 12 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 370 triệu đồng.

Hoàn cảnh nghèo khó, phải chạy cơm từng bữa, đối với gia đình ông Danh Chal, ngụ tổ 4, ấp Phước Trung 1 việc có căn nhà kiên cố để ở chỉ là ước mơ. “Tôi biết ơn vì chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để gia đình tôi ổn định cuộc sống. Đây là nguồn động viên lớn để gia đình tôi nỗ lực vươn lên, chăm lo làm ăn cải thiện kinh tế gia đình”, ông Danh Chal nói.

Với những giải pháp đồng bộ, sát thực, công tác giảm nghèo ấp Phước Trung 1 chuyển biến tích cực. Được quan tâm hỗ trợ trên các phương diện, người dân có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến nay, ấp còn 4 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Không ít hộ dân thoát nghèo, vươn lên khá, giàu, tích lũy vốn và mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh.

Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững ở 2 ấp An Trung, Phước Trung 1 đã góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo của toàn xã, bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

CẨM TÚ