Điện thoại thông minh ảnh hưởng thế nào đến trẻ dưới 12 tuổi?

05/08/2026 - 10:09

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy việc sử dụng điện thoại thông minh từ quá sớm có liên quan đến nguy cơ cao hơn về trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và béo phì ở trẻ em.

Tuy nhiên, thiết bị này cũng mang lại một số lợi ích nếu được sử dụng đúng cách.

Trước đây, điện thoại di động chủ yếu phục vụ nhu cầu gọi điện, nhắn tin và một số trò chơi đơn giản như Snake (Rắn săn mồi). Ngày nay, điện thoại thông minh trở thành thiết bị đa năng, cho phép người dùng truy cập Internet, sử dụng hàng nghìn ứng dụng và giải trí mọi lúc.

Một nghiên cứu mới cho thấy rất nhiều trẻ em được sử dụng điện thoại thông minh từ khi còn quá nhỏ. (Ảnh: Seventyfour/Getty Images).

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Pediatrics đã xem xét mối liên hệ giữa việc trẻ sở hữu điện thoại thông minh trước 12 tuổi với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các nhà nghiên cứu không theo dõi trẻ sử dụng điện thoại vào mục đích gì, mà tập trung trả lời câu hỏi liệu việc sở hữu điện thoại thông minh từ quá sớm có liên quan đến các vấn đề sức khỏe hay không.

Kết quả cho thấy trẻ bắt đầu sử dụng điện thoại ở độ tuổi càng nhỏ thì càng có nguy cơ gặp các vấn đề như ngủ kém, béo phì và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia cùng các nhà khoa học thuộc Đại học California, Berkeley và Đại học Columbia, với hơn 10.000 trẻ em Mỹ tham gia trong giai đoạn 2018-2020.

Đáng chú ý, nhiều bang tại Mỹ cũng đã cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong trường học vì những lo ngại về tác động đối với sức khỏe và việc học tập.

Những nguy cơ được ghi nhận

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng điện thoại thông minh có liên quan đến nguy cơ béo phì ở trẻ em (Ảnh: Kwanchai.c/Shutterstock).

Nghiên cứu so sánh nhóm trẻ được sử dụng điện thoại thông minh từ sớm với nhóm không sở hữu thiết bị này.

Kết quả cho thấy trẻ có điện thoại thông minh ở tuổi 12 có nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm cao hơn 31% so với nhóm không có điện thoại.

Bên cạnh đó, việc sở hữu điện thoại thông minh cũng liên quan đến nguy cơ béo phì cao hơn 40% và nguy cơ gặp các vấn đề về giấc ngủ cao hơn 62%.

Theo các tác giả, chất lượng giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong giai đoạn thiếu niên.

Nghiên cứu cũng ghi nhận trẻ bắt đầu sử dụng điện thoại càng sớm thì nguy cơ béo phì, ngủ kém và các vấn đề tâm lý càng tăng.

Trong số những trẻ tham gia khảo sát, 63,3% sở hữu điện thoại thông minh và độ tuổi trung vị được sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên là 11 tuổi.

Lưu ý: Đây là nghiên cứu quan sát, chỉ cho thấy mối liên hệ, không chứng minh điện thoại thông minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vấn đề trên.

Những mặt tích cực của điện thoại thông minh với trẻ em

Điện thoại thông minh giúp cha mẹ và con cái giữ liên lạc thuận tiện hơn (Ảnh: Prostock-Studio/Getty Images).

Dù tập trung phân tích các tác động tiêu cực, nhiều nghiên cứu khác cho thấy điện thoại thông minh vẫn mang lại một số lợi ích nếu được sử dụng hợp lý.

Theo tổng hợp của Đại học Concordia (Nebraska, Mỹ), lợi ích lớn nhất là giúp cha mẹ và con cái duy trì liên lạc mọi lúc, qua đó tăng cảm giác an tâm. Trong trường hợp khẩn cấp, trẻ cũng có thể chủ động liên hệ các dịch vụ cứu hộ hoặc người thân.

Ngoài ra, điện thoại thông minh có thể giúp trẻ hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ số, tiếp cận nguồn tài nguyên học tập trên Internet và rèn luyện tính tự lập.

Các chuyên gia cũng cho rằng đây có thể là công cụ để cha mẹ hướng dẫn con cách quản lý thời gian sử dụng thiết bị và xây dựng thói quen số lành mạnh thông qua các giới hạn phù hợp.

Cuối cùng, việc cho trẻ sử dụng và sở hữu điện thoại thông minh ở độ tuổi nào vẫn là quyết định của mỗi gia đình.

Theo Báo Dân Trí