Đoàn công tác huyện Khánh Sơn tham quan, học tập tại huyện Tri Tôn

23/04/2025 - 19:32

 - Ngày 23/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) Cao Minh Vỹ dẫn đầu đoàn công tác đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại huyện Tri Tôn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Võ Thanh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn đã tham quan và tìm hiểu huyền thoại chiến công 128 ngày đêm tại Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp. Tại ngọn đồi này, với lực lượng không tương xứng, thiếu thốn mọi bề, quân và dân Tri Tôn đã bám trụ, anh dũng chiến đấu và loại khỏi vòng chiến 4.700 tên giặc; bắn cháy 11 xe tăng, 2 máy bay phản lực, 4 trực thăng, 9 khẩu pháo 105 ly… thu nhiều chiến lợi phẩm khác. Cũng từ trận đánh 128 ngày đêm ác liệt, Tức Dụp sừng sững với tên gọi “Lá chắn anh hùng”, vinh dự nhận tên mới “Ngọn đồi 2 triệu đô-la”.

Đoàn còn đến tham quan Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ hơn 3.000 bộ hài cốt của 3.157 người dân vô tội bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc. Qua chuyến hành trình giúp đoàn cán bộ huyện Khánh Sơn trải nghiệm thực tế, hiểu thêm về sự tàn khốc của chiến tranh và sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân Tri Tôn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc phía Tây Nam của dân tộc.

Dịp này, đoàn công tác huyện Khánh Sơn cũng tham quan, học tập một số mô hình giảm nghèo của Tri Tôn. Đặc biệt là mô hình vườn nho sinh thái ứng dụng công nghệ cao, kết hợp du lịch của ông Nguyễn Văn Hiển (xã Ô Lâm), diện tích 2ha. Kinh phí đầu tư cho mô hình là 430 triệu đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ 198 triệu đồng, hộ gia đình đối ứng 232 triệu đồng. Đây là mô hình đầu tiên đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Hiện, vườn nho có khoảng 5.000 gốc, gồm 18 giống nho được thu thập từ các tỉnh miền Tây và Ninh Thuận đang cho trái, phục vụ du khách.

ĐỨC TOÀN