(1).jpg)
Quang cảnh buổi thăm, chúc tết.
Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Kandal, ngài Nut Puthdara cảm ơn sâu sắc sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của lãnh đạo tỉnh An Giang. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, ngài Nut Puthdara chúc lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh An Giang đón xuân mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và đạt nhiều thành công.
.jpg)
Ngài Nut Puthdara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal phát biểu chúc mừng.
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal cho biết, năm 2025, tỉnh Kandal đạt nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạ tầng giao thông, nhất là đầu tư sân bay quốc tế. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm được tăng cường đã tạo môi trường ổn định cho người dân và doanh nghiệp.
Tỉnh Kandal mong tiếp tục thắt chặt mối quan hệ láng giềng, hữu nghị và hợp tác toàn diện với tỉnh An Giang trên các lĩnh vực quan trọng, như: Bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm, quản lý mốc giới và giao lưu giữa các tổ chức đoàn thể hai tỉnh, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển khu vực biên giới.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi đón tiếp.
Phát biểu tại buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh An Giang đạt 8,39%, đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố cả nước.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh An Giang đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng 11%. Trong công tác an sinh xã hội, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số.
(1).jpg)
Lãnh đạo tỉnh Kandal chúc tết, tặng quà lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.
Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandal tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Ngày 27/11/2025, lãnh đạo hai tỉnh đồng chủ trì hội nghị tổng kết hợp tác năm 2025 và thống nhất phương hướng triển khai năm 2026, tạo nền tảng quan trọng để các cơ quan hai bên triển khai hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận.
(1).jpg)
Đại biểu tỉnh Kandal tặng quà cho đại biểu tỉnh An Giang.
Hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh tuyến biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, cư dân biên giới. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai tỉnh ước đạt trên 555 triệu USD, một con số ấn tượng phản ánh rõ tiềm năng hợp tác kinh tế biên mậu.
Đại biểu chụp hình kỷ niệm nhân chuyến thăm và chúc tết.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh: “Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được vun đắp bởi nhiều thế hệ và ngày càng phát triển tốt đẹp”.
Tỉnh An Giang mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền tỉnh Kandal để củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh; tăng cường giao lưu Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, để cùng gìn giữ và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.
Tin và ảnh: MI NI