Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

22/11/2019 - 08:21

 - Tối 21-11, tại TP. Long Xuyên, Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ người dân An Giang.

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Các đại biểu 2 nước  Campuchia - Việt Nam tham dự biểu diễn nghệ thuật Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2019

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Các tiết mục tại đêm diễn

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Các vũ điệu đặc trưng của Vương quốc Campuchia

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Vũ điệu cổ “Preah Saing”

Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng hoa cho ca sỹ Hui Sina

 Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia biểu diễn tại An Giang

Đại biểu 2 nước tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các ca sỹ, nghệ sỹ Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia

Bà Menh Kossony, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Quốc vụ khanh, Bộ Văn hóa và nghệ thuật Vương quốc Campuchia; Phó Cục trưởng, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Ngọc Định; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

Chương trình nghệ thuật phục vụ người dân An Giang nhân dịp Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam có sự tham gia biểu diễn của trên 50 diễn viên, ca sĩ Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia.

Đoàn biểu diễn 14 tiết mục nghệ thuật, ca, múa nhạc đặc sắc, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, độc đáo của đất nước chùa tháp Campuchia thông qua các điệu múa: vũ điệu Morodok Dona; vũ điệu hái thảo quả, vũ kịch cổ Preah Saing; vũ điệu lá thốt nốt, vũ điệu truyền thống của phụ nữ Campuchia, các bài hát Campuchia…

Đặc biệt, tại chương trình biểu diễn nghệ thuật, các ca sĩ, nghệ sĩ nước bạn còn trình bày những ca khúc nổi tiếng của Việt Nam bằng tiếng Việt, như: “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người”, “Anh ở đầu sông, em cuối sông”, “Màu hoa đỏ” …

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2019 diễn ra từ 18 đến 23-11 ở TP. Cần Thơ và An Giang. Đây là dịp đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới, gắn kết tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: THANH HÙNG