Độc đáo hình ảnh Sài Gòn xưa qua các mô hình thu nhỏ

28/06/2020 - 15:33

Từ những sạp báo, tiệm tạp hóa... đến những gánh hàng rong quen thuộc của Sài Gòn xưa được bàn tay khéo léo của anh Nguyễn Phúc Đức (ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) tái hiện sinh động qua các mô hình thu nhỏ.


Những xe đẩy, gánh hàng rong quen thuộc trước cổng trường được anh Đức thể hiện sinh động qua mô hình thu nhỏ.


Mô hình nhà hát tái hiện hình ảnh sinh hoạt của người Sài Gòn xưa. Thay vì đến những trung tâm thương mại sầm uất, rạp chiếu phim như bây giờ, người Sài Gòn khi ấy chỉ thích hẹn nhau đi nghe cải lương, rồi đi ăn cháo khuya...

Những hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa (Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) luôn hiện diện một cách hết sức đặc biệt trong kí ức của anh. Với tình cảm và sự mày mò, anh đã tái hiện lại những góc nhỏ đời sống, sinh hoạt của người Sài Gòn gắn với tuổi thơ của anh. Những gánh hàng rong, rạp hát, tiệm cắt tóc... được anh dựng lại một cách hết sức chỉnh chu, tỉ mỉ thông qua những mô hình thủ công thu nhỏ với kích thước chỉ độ lòng bàn tay.


Mô hình sạp báo được thu nhỏ với độ tỉ mỉ và chi tiết cao.


Mô hình xe hủ tíu gõ được đẩy đi bán khắp Sài Gòn xưa.


Mô hình tiệm tạp hóa.

Anh Đức chia sẻ: “Khâu khó khăn nhất là ý tưởng, khi đã có ý tưởng thì làm rất nhanh. Sắp tới, mình làm thêm mô hình trung thu với bố mẹ, các con đang ngồi làm lồng đèn ngoài sân cùng những bối cảnh ngày xưa. Qua những hình ảnh này, mình muốn gợi lại ký ức nào đó, giúp người xem cảm thấy hoài niệm về một Sài Gòn xưa”.


Một lớp học được thu nhỏ.


Anh Đức đang thực hiện mô hình Hội An thu nhỏ.


Mô hình xe nước mía ép tay.


Cả đường phố Sài Gòn xưa được anh Đức "thu nhỏ" thành các mô hình vừa lòng bàn tay.


Khách tìm đến công ty của anh Đức để xem sản phẩm.

Cũng theo anh Đức, một tháng anh có thể làm ra được từ 500-1.000 sản phẩm và có thể hơn tùy theo độ chi tiết ít hay nhiều của mẫu đó. "Hiện tại công ty mình có khoảng 50-60 sản phẩm thương mại, ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác mà mình làm ra để thỏa mãn đam mê chứ không thương mại", anh Nguyễn Phúc Đức cho biết.

Theo MẠNH LINH (Báo Tin tức)