Đổi mới phương thức tập hợp nông dân

03/06/2026 - 05:20

 - Các cấp hội nông dân ở An Giang đổi mới cách tập hợp quần chúng vào hội bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, kết nối đầu ra và hỗ trợ an sinh.

Trên cánh đồng hơn 30ha ở xã Sơn Kiên, nhiều hộ nông dân tất bật chăm sóc ruộng lúa. Ít ai biết rằng, cách đây 2 năm, nhiều hộ trong số này còn loay hoay tìm nguồn vốn sản xuất, phải vay nóng bên ngoài với lãi suất cao mỗi khi bước vào vụ mới. Tháng 2/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 500 triệu đồng cho 10 hộ hội viên tại xã Sơn Kiên phát triển sản xuất trên diện tích 30ha theo hình thức tín chấp. Sau 2 năm sử dụng vốn, các hộ không chỉ hoàn trả trước hạn mà nhiều gia đình còn mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập. Từ hiệu quả thực tế đó, nhiều nông dân trong khu vực chủ động xin tham gia tổ chức hội.

Mô hình trồng dưa lưới của nông dân trong xã Sơn Kiên. Ảnh: AN LÂM

Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Kiên Đỗ Thị Nguyệt cho biết: “Trước đây, nhiều người còn tâm lý ngại tham gia tổ chức hội vì ngại đi họp, nhưng khi thấy những hộ tham gia hội được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, được hỗ trợ kỹ thuật và thông tin thị trường thì người dân bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Hiện, xã chuẩn bị thành lập tổ hợp tác trồng dưa lưới và nuôi cá để thu hút thêm nông dân vào tổ chức hội”.

Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều áp lực, người dân không chỉ cần những buổi tuyên truyền mà cần hỗ trợ cụ thể để giải quyết khó khăn. Khi tổ chức hội giúp được nông dân giảm chi phí đầu vào, tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ nhà ở hay kết nối tiêu thụ nông sản, sức hút tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với những hình thức vận động truyền thống. Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh Huỳnh Văn Sơn cho biết: “Người dân tham gia vào tổ chức hội thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn vay, hỗ trợ chuyển giao khoa học, kỹ thuật. Đây cũng là động lực để bà con tham gia hội ngày càng nhiều”, ông Sơn nói.

Có thể thấy cách làm của tổ chức hội dần thay đổi nhận thức của người dân. Hội không chỉ là nơi sinh hoạt phong trào mà trở thành cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế gia đình. Từ tháng 7/2025 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh phát triển thêm gần 5.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên 270.000 hội viên. Đây là lực lượng đông đảo góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong đời sống nông thôn. Cùng với công tác phát triển hội viên, nguồn lực hỗ trợ sản xuất tiếp tục được tăng cường. Hiện, quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đang quản lý hơn 125 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các cấp hội triển khai cho 665 dự án vay, với tổng số tiền hơn 89,2 tỷ đồng, giúp hàng ngàn hộ nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ tổ chức hội, bài toán tập hợp nông dân vào các hợp tác xã đang đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới. Những năm gần đây, hợp tác xã nông nghiệp được xem là hướng đi quan trọng để liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và ổn định đầu ra. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Nông, ấp Ngã Cạy, xã An Biên nhiều năm qua hoạt động hiệu quả và ngày càng thu hút thêm thành viên. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Nông Nguyễn Văn Xiêm cho biết, hợp tác xã liên kết bao tiêu lúa cho nông dân với mức giá cao hơn thị trường từ 500 - 1.000 đồng/kg. Đồng thời, bơm tưới đồng loạt giúp thành viên giảm đáng kể chi phí sản xuất và công lao động nên bà con rất phấn khởi. Trước đây, hợp tác xã phải vận động từng hộ dân tham gia, nhiều hộ từ chối thẳng vì nghĩ làm ăn tập thể không hiệu quả. Tuy nhiên, khi thấy hiệu quả rõ ràng, bà con tự tìm đến tham gia.

Hiện, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 3.700 tổ hợp tác, trên 850 hợp tác xã và 5 liên hiệp hợp tác xã, với hơn 160.000 thành viên. Nhiều mô hình từng bước khẳng định vai trò trong liên kết sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào, bao tiêu sản phẩm và phát triển kinh tế nông thôn.

AN LÂM