Đổi mới thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, bảo vệ biên giới

23/12/2021 - 17:00

 - Chiều 23-12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2021, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đạt nhiều kết quả nổi bật. Việt Nam đã thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); đưa thông tin liên tục, công khai, minh bạch về tình hình dịch COVID-19 và công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền đầy đủ các hoạt động đối ngoại, các chuyến công tác, chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là khu vực Biển Đông; minh bạch thông tin về công tác phân giới, cắm mốc… Qua thông tin, tuyên truyền, đã góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh của Việt Nam đối với dư luận thế giới; phản bác những luận điệu, thông tin xuyên tạc, sai trái, thiếu căn cứ…

Năm 2022, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được yêu cầu cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo, chủ động xây dựng các kế hoạch truyền thông với các giải pháp linh hoạt,  đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của thế giới, đất nước trong tình hình mới.

NGÔ CHUẨN