Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng

06/06/2026 - 12:01

 - Phát huy tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, xã Cần Đăng (tỉnh An Giang) huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn…

Diện mạo nông thôn xã Cần Đăng khởi sắc.

Diện mạo vùng quê Cần Đăng hôm nay đã thay đổi mạnh mẽ với hệ thống cầu đường kiên cố, kinh tế - xã hội phát triển và đời sống người dân được nâng cao.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Dương Nguyễn Chân Phương, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, địa phương đã rà soát tổng thể tiềm năng để đề ra giải pháp phát triển bền vững. Bên cạnh thế mạnh nông nghiệp, Cần Đăng chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Năm qua, địa phương đã thực hiện đạt và vượt toàn bộ 8/8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,58%.

Người dân xã Cần Đăng chung tay xây dựng cầu, đường nông thôn.

Kinh tế phát triển tạo tiền đề để địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng và công trình phúc lợi. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”, Cần Đăng đã đẩy mạnh xã hội hóa, vận động Nhân dân chung tay xây dựng hệ thống đường giao thông, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp.

Ông Cao Thanh Hùng, ở Cần Thạnh phấn khởi chia sẻ, người dân rất vui mừng trước sự thay đổi toàn diện của quê hương. Nhờ sự quan tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng cao rõ rệt; hệ thống cầu, đường nông thôn được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và đi lại.

Khánh thành cầu Kênh Đứng.

Theo bà Dương Nguyễn Chân Phương, sau sáp nhập, xã Cần Đăng là địa phương thuần nông, hệ thống giao thông nông thôn còn nhiều hạn chế, việc phát triển hạ tầng giao thông cần gắn với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Do đó, xã chú trọng đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ, liên xã, liên vùng. Trong đó, ưu tiên huy động đa dạng nguồn lực đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống cầu giao nông thôn.

Từ khi sáp nhập đến nay, xã Cần Đăng đã xây dựng mới 3 cây cầu giao thông nông thôn, gồm: Kênh Đứng, Bốn Tổng 2 và Tâm Hiền 7, với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Hiện, xã đang thi công cầu Chùa Vĩnh Thạnh (ấp Vĩnh Hòa B), với kết cấu bê tông cốt thép, có chiều dài 37m, rộng 4,7m, tải trọng 5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng 1,2 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Năm 2026, xã sẽ triển khai thực hiện thực hiện bê tông hóa tuyến đường bờ Nam Ngọn Cái; nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã Cần Đăng - Vĩnh Hanh (Nam Trà Kiết); bê tông hóa tuyến đường ĐH 04B (bờ Tây Bốn Tổng).

Bên cạnh đó, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Hang Tra - Trà Can (bờ Đông), với tổng kinh phí 15,4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Cầu Chùa Vĩnh Thạnh được đổ bê tông các trụ cầu và mố cầu 2 bờ rạch Trà Kiết.

Vừa cùng bà con đổ bê tông các trụ và mố cầu qua rạch Trà Kiết, ông Nguyễn Thanh Tú (Đội trưởng Đội thi công cầu chùa Vĩnh Thạnh, địa bàn Vĩnh Hòa B) cho biết, người dân đã đồng lòng góp công, góp sức xây dựng cầu mới thay thế cây cầu cũ xuống cấp.

Dự kiến khoảng 2 tuần nữa, khi kết cấu bê tông đảm bảo, đội sẽ tiến hành gác dầm và thi công mặt cầu. Bà con địa phương đang rất mong chờ ngày hoàn thành cây cầu ý nghĩa này, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, chăm lo đời sống nông thôn của chính quyền các cấp.

Xã Cần Đăng huy động sức dân xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND Dương Nguyễn Chân Phương khẳng định, hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Cần Đăng thực hiện thành công mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028, hướng tới phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững.

TRUNG HIẾU