Đổi thay vùng căn cứ cách mạng Vĩnh Hòa

27/11/2025 - 05:00

 - Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, bước ra từ bom đạn, chiến tranh với nhiều đau thương, mất mát, Vĩnh Hòa hôm nay đang hồi sinh mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Vùng đất cách mạng

Chúng tôi tìm về ấp Vĩnh Tiến những ngày cuối tháng 11, men theo con đường nhựa thẳng tắp để đến nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xứng, nhân chứng sống một thời mưa bom, bão đạn. Đón chúng tôi bằng một nụ cười hiền hậu, dù đã ngoài 90 tuổi nhưng giọng nói của mẹ vẫn còn hào sảng. Mẹ bồi hồi nhớ lại, ngày ấy vùng này chiến tranh ác liệt. Dẫu đối mặt với hiểm nguy nhưng một số hộ dân, trong đó có gia đình mẹ vẫn móc nối với cơ sở cách mạng, hỗ trợ đưa tin và tiếp tế lương thực cho bộ đội. Căn nhà 3 lần bị giặc ném bom cháy rụi nhưng mẹ vẫn quyết dựng lại, vì ngoài sinh nhai mẹ còn che chở, đùm bọc chiến sĩ cách mạng.

Một góc cánh đồng lúa xã Vĩnh Hòa. Ảnh: THỦY TIÊN

“Cha tụi nhỏ làm giao liên, mẹ ở nhà làm ruộng, chà gạo và nuôi chứa cách mạng. Những khi giặc càn quét, lùng sục, bỏ bom, mấy mẹ con trốn xuống hầm, chờ bom đạn qua đi. Cứ thế, tuổi thơ các con lớn lên cùng tiếng bom đạn vang trời và cả hình bóng của các anh, các chú chiến sĩ sau vườn nhà mà chúng vô tình bắt gặp. Cũng có thể, đó chính là định mệnh mà sau này 2 con của mẹ giác ngộ, quyết tâm theo tiếng gọi cách mạng lên đường kháng chiến như các anh, các chú”, mẹ Xứng nói.

Với bề dày lịch sử, văn hóa, mảnh đất Vĩnh Hòa không chỉ ghi dấu truyền thống quý báu mà còn là chứng nhân của những thời khắc quan trọng trong hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những giá trị hào hùng của ông cha vẫn còn sống mãi như nguồn động lực mạnh mẽ, là niềm tự hào của các thế hệ người dân Vĩnh Hòa. Những cái tên Cây Bàng, Xẻo Cạn, kênh chống Mỹ, Xẻo Kè, Lô 12, Bờ Dừa... đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân Vĩnh Hòa, thành chiến công oanh liệt, không thể phai mờ.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tình hình phức tạp của chiến tranh nên căn cứ lực lượng vũ trang tỉnh Rạch Giá phải di chuyển qua nhiều địa phương trong tỉnh. Ấp Bờ Dừa là nơi đặt sở chỉ huy lâu nhất. Nơi đây, lãnh đạo Tỉnh đội Rạch Giá quyết nhiều chủ trương, kế hoạch tác chiến lớn, trong đó có kế hoạch phối hợp tác chiến chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Sau chiến dịch, địch mở nhiều cuộc càn quét, hàng loạt trận đánh bom dọc sông Cái Bé hướng từ Rạch Giá xuống U Minh. Bom pháo ném trúng khu căn cứ sở chỉ huy Tỉnh đội Rạch Giá, gây tổn thất nặng nề. Nhiều cán bộ, chỉ huy lực lượng vũ trang mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này.

Chiến tranh qua đi, sự hy sinh, mất mát của người con Vĩnh Hòa nhiều không kể xiết. Vì vậy, Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh và các khu di tích lịch sử trên địa bàn xã được xây dựng, khánh thành. Đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Người dân xã Vĩnh Hòa luôn tự hào về truyền thống anh hùng và ghi nhớ công ơn to lớn của thế hệ đi trước. Vào ngày lễ, tết, thế hệ hôm nay tề tựu về dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Quê hương khởi sắc

Phát huy truyền thống của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Hòa chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thi đua lao động, sản xuất, làm theo lời Bác, tạo bước phát triển toàn diện. Các công trình dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố. Cánh đồng xanh mướt trải dài tiếp nối những căn nhà khang trang, tạo nên một bức tranh tươi tắn của nông thôn mới. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hòa Trương Trọng Thể, đến nay, hầu hết tuyến đường liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% người dân có phương tiện đi lại, nhiều hộ vươn lên khá giả, mua sắm được ôtô, xây dựng nhà khang trang. “Với tính cần cù, chịu khó, người dân Vĩnh Hòa hăng say lao động, tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nhiều mô hình xen canh, nuôi trồng thủy sản... mang lại hiệu quả kinh tế cao”, ông Trương Trọng Thể nói.

Xã Vĩnh Hòa quan tâm, chăm lo sức khỏe cho người dân. Ảnh: THỦY TIÊN

Hiện trên địa bàn xã có 84 doanh nghiệp và 1.400 hộ kinh doanh hoạt động ổn định, tạo việc làm cho nhiều người lao động địa phương. Xã luôn quan tâm lãnh đạo nhiều giải pháp định hướng người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng từng địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập theo hướng bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm, tăng 10 triệu đồng so năm 2020. Hộ nghèo chuẩn đa chiều chiếm hơn 3%, hộ cận nghèo chiếm 2,4%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% so với dân số; người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 11,8% so với lực lượng lao động.

Xã tập trung chăm lo an sinh xã hội, đời sống người dân. Từ năm 2020 đến nay, 307 căn nhà được cất mới và sửa chữa cho hộ nghèo, 72 căn cho hộ cận nghèo... tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Bà Danh Thị Muội, ngụ xã Vĩnh Hòa cho biết: “Sau chiến tranh, đời sống người dân vùng này gặp khó khăn, nhiều gia đình không có điều kiện cho con đến trường. Bây giờ, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, không những cuộc sống người dân ổn định, nhà cửa kiên cố mà đời sống tinh thần cũng được nâng lên”.

Nhớ về cội nguồn, tự hào về vùng đất anh hùng, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Vĩnh Hòa hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, học tập tấm gương cách mạng của các thế hệ cha ông; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng viết tiếp bản hùng ca trên con đường đổi mới, xứng danh quê hương anh hùng.

THỦY TIÊN