Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-New Zealand lần thứ 3

02/12/2020 - 14:17

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất nhận thức chung về nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 2-12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã cùng ngài Andrew Bridgman, Tổng Thư ký Quốc phòng New Zealand chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-New Zealand lần thứ 3 theo hình thức trực tuyến. Cùng tham dự hoạt động có Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng của hai nước.

Tại buổi Đối thoại, hai bên bày tỏ vui mừng khi năm nay là dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Hai bên coi đây là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực đối thoại, tham vấn, trao đổi phái đoàn, huấn luyện, đào tạo, tình báo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển và phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam và New Zealand đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng còn nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển, đặc biệt khi hai nước trở thành Đối tác chiến lược.

Hai bên thống nhất từ năm sau sẽ nghiên cứu tổ chức các cuộc tiếp xúc thường niên cấp Bộ trưởng Quốc phòng nhân dịp các chuyến thăm chính thức lẫn nhau hoặc bên lề những sự kiện đa phương, cũng như thiết lập cơ chế Tham vấn Quốc phòng Kênh 1,5 giữa các quan chức, học giả quốc phòng hai nước.

Hai Bộ Quốc phòng nhất trí sẽ xây dựng Kế hoạch hợp tác 3 năm tiếp theo, để từng bước đưa hợp tác quốc phòng lên một tầm cao mới, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Về hợp tác đa phương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng New Zealand kết quả các hoạt động quốc phòng đa phương do Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Qua đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì, thúc đẩy đà hợp tác trong khuôn khổ ADMM/ADMM+, vì lợi ích chung của ASEAN cũng như các nước đối tác. Trong khi đó, ngài Andrew Bridgman nhấn mạnh sự ủng hộ của New Zealand với vai trò trung tâm của ASEAN và đánh giá cao những sáng kiến, đóng góp của Việt Nam đối với khu vực trong thời gian qua.

Đề cập đến tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất nhận thức chung về nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hai bên tin tưởng rằng chỉ có hợp tác, thế giới mới có thể đoàn kết, chung tay để vượt qua và từng bước phục hồi sau đại dịch.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Bộ Quốc phòng, Quân đội New Zealand về những chia sẻ kịp thời đối với những thiệt hại, mất mát của Việt Nam trong các đợt bão, lũ vừa qua, đồng thời, bày tỏ trân trọng khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 117.000 USD của Chính phủ New Zealand giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tiếp xã giao bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Theo MINH TUẤN (TTXVN)