Đón đầu xu hướng nông nghiệp số

21/07/2026 - 10:00

 - Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) vừa đưa vào giảng dạy hai ngành học mới là Kinh doanh nông nghiệp số và công nghệ nông nghiệp số. Đây là chương trình liên kết đào tạo với các trường thành viên trong hệ thống nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực am hiểu cả nông nghiệp lẫn công nghệ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sinh viên ngành kinh doanh nông nghiệp số trong chuyến thăm Trường Đại học Kinh tế - Luật tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Tiến sĩ Phạm Huỳnh Thanh Vân - Phó trưởng Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển dần sang phương thức ứng dụng công nghệ và quản trị bằng dữ liệu để nâng cao giá trị nông sản cũng như đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc từ thị trường quốc tế. Khảo sát thực tế nhu cầu từ thị trường lao động cho thấy trên 92% đơn vị cần nhân sự ngành kinh doanh nông nghiệp số và gần 74% có nhu cầu với ngành công nghệ nông nghiệp số. Hai ngành học mới này được xây dựng từ dự án SAHED (Tăng cường giáo dục đại học trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tài trợ. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia từ Đại học Quốc gia Seoul, trường chuẩn bị xong chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho giảng viên và đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm chuyên dụng.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp đòi hỏi người học vừa có kiến thức về sinh học nông nghiệp vừa làm chủ công nghệ dữ liệu để đưa sản phẩm ra thị trường. Sự kết hợp liên ngành giữa nông nghiệp, công nghệ thông tin và kinh tế là cần thiết để giải quyết các vấn đề thực tế của vùng như quản lý nước, dự báo dịch bệnh, tối ưu hóa chi phí vận chuyển và xây dựng thương hiệu nông sản trên các sàn thương mại quốc tế. Vì vậy, chương trình được thiết kế tích hợp sâu giữa các lĩnh vực này”, Tiến sĩ Phạm Huỳnh Thanh Vân cho biết.

Từ định hướng đó, hai ngành học được thiết kế tập trung vào hai mắt xích khác nhau nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau nhằm tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Cụ thể, ngành công nghệ nông nghiệp số đi sâu vào ứng dụng kỹ thuật như cảm biến, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái để xây dựng các hệ thống sản xuất thông minh, phù hợp với học sinh có tư duy logic, yêu thích kỹ thuật và lập trình. Trong khi đó, ngành kinh doanh nông nghiệp số lại tập trung vào quản trị, vận chuyển chuỗi cung ứng, marketing số và thương mại điện tử, tạo không gian phát triển cho học sinh nhạy bén với thị trường và yêu thích kinh doanh.

Điểm mới đặc biệt của hai ngành này là mô hình hợp tác đào tạo liên trường trong hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Sinh viên ngành công nghệ nông nghiệp số học tập song song tại Trường Đại học Công nghệ thông tin để chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, còn sinh viên ngành kinh doanh nông nghiệp số sẽ học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật để trang bị kiến thức quản trị chiến lược và marketing số. Mô hình này giúp sinh viên vừa nắm rõ thực tiễn tại vùng nông nghiệp trọng điểm vừa tiếp cận kiến thức chuyên sâu tại trung tâm kinh tế và nhận bằng cử nhân do Trường Đại học An Giang cấp sau khi tốt nghiệp.

Là sinh viên năm nhất ngành công nghệ nông nghiệp số Trường Đại học An Giang, em Nguyễn Trần An Bình cho biết em yêu thích lĩnh vực nông nghiệp. Ngành học này mang lại góc nhìn mới mẻ hơn so với nông nghiệp truyền thống nhờ tính liên kết đa dạng và đào tạo toàn diện cả về công nghiệp lẫn công nghệ. “Em hy vọng sau khi tốt nghiệp được làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát huy tối đa kiến thức đã học”, An Bình nói.

Tiến sĩ Phạm Huỳnh Thanh Vân cho biết bên cạnh chương trình học lý thuyết liên trường, trường đặc biệt chú trọng đến điều kiện thực hành, ứng dụng. Sinh viên ngành kinh doanh nông nghiệp số được trực tiếp thực hành tạo lập gian hàng, quản lý bán hàng trên các sàn thương mại điện tử cho các sản phẩm chủ lực như gạo, trái cây, thủy sản và thực hiện dự án tốt nghiệp vào năm cuối để giải quyết bài toán thực tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa phương. Song song đó, sinh viên ngành công nghệ nông nghiệp số được vận hành thiết bị thật tại Phòng thí nghiệm công nghệ nông nghiệp thông minh với robot canh tác Farmbot, thiết bị bay không người lái cảm biến đa phổ, máy in ba chiều và Phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu nông nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết nối thời gian thực để phân tích dữ liệu môi trường.

Nhờ quá trình đào tạo toàn diện và sát thực tế, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp rộng mở ở cả ba khối gồm cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng chính sách số, khu vực tư nhân tại các công ty công nghệ, thương mại điện tử hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh nông sản sạch và vận hành trang trại thông minh. Sự ra đời của hai ngành học mới là kinh doanh nông nghiệp số và công nghệ nông nghiệp số được kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của trường; là cầu nối quan trọng giúp sinh viên vững kiến thức chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại để đồng hành cùng sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà.

PHƯƠNG LAN