Nhiệm kỳ 2023 - 2025 diễn ra trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và hợp nhất các cơ quan báo chí. Đội ngũ hội viên Liên Chi hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên. Hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Trong nhiệm kỳ không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí.

Đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội biểu quyết bầu đoàn thư ký đại hội.
Về công tác phong trào và nghiệp vụ, có hơn 300 lượt hội viên và cộng tác viên gửi tác phẩm dự thi, đạt nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể là 6 giải ba, 2 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; 3 giải C, 2 giải khuyến khích Giải Búa liềm vàng toàn quốc; giải thưởng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; huy chương bạc Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc; giải C và giải khuyến khích Giải Báo chí khu vực Nam Bộ… Đặc biệt, bìa đặc san xuân Kiên Giang do hội viên trình bày đoạt giải C cuộc thi bìa báo tết ấn tượng.
Hàng năm, các chi hội có hơn 40 hội viên có tác phẩm được công nhận chất lượng cao cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ, hội viên thực hiện hơn 40 loạt bài phóng sự dài kỳ có chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Đỗ Quốc Bửu phát biểu khai mạc đại hội.
Hội viên Liên Chi hội còn là lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số báo chí, tích cực tham gia tổ chức các chương trình livestream sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; lan tỏa sản phẩm báo chí trên trang thông tin điện tử tổng hợp, các kênh YouTube tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Khmer và các nền tảng mạng xã hội.
Cùng với hoạt động chuyên môn, hội viên là nòng cốt duy trì hiệu quả các chuyên mục giàu tính nhân văn như “Nhịp cầu nhân ái”, “Vì người nghèo”, “Trợ giúp khẩn cấp”, “Mở lối vào đời”…, qua đó kêu gọi hàng chục tỷ đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; duy trì việc nhận phụng dưỡng đến cuối đời 2 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ cho biết đại hội diễn ra trong tháng 6 có nhiều dấu mốc ý nghĩa. Liên Chi hội có hơn 130 hội viên, đông nhất tỉnh, công tác tại cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện lớn nhất tỉnh; những năm qua, hội viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Thư ký Liên Chi hội nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đề nghị Liên Chi hội thời gian tới quan tâm hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, nhất là kỹ năng làm việc trong môi trường tòa soạn hội tụ; thường xuyên tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, tọa đàm, rút kinh nghiệm chuyên môn; thực hiện nghiêm Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam…
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển đánh giá cao sự nỗ lực của các chi hội và Liên Chi hội, đặc biệt là sau khi thực hiện hợp nhất. Dù khối lượng công việc bề bộn, cán bộ hội, hội viên vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, gắn bó với nhiệm vụ chung.
Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, báo cáo được cập nhật thường xuyên, nêu rõ những hạn chế, bài học kinh nghiệm; phương châm và các chỉ tiêu nghị quyết được xây dựng nghiêm túc, chất lượng.
Về công tác nhân sự, đồng chí chúc mừng Ban Thư ký Liên Chi hội nhiệm kỳ mới; nhấn mạnh đây là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, rà soát từ các chi hội và lãnh đạo các phòng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc và Thường trực Hội Nhà báo tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí cảm ơn ý kiến phát biểu cô đọng, sâu sát của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đề nghị Liên Chi hội rà soát, tiếp thu đầy đủ để đưa vào nội dung chương trình công tác. Trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, Liên Chi hội bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sau đại hội.
Đồng chí Lê Văn Chuyển đề nghị Liên Chi hội nghiên cứu, cụ thể hóa rõ ràng các chủ trương của Hội Nhà báo Việt Nam; trong đó lưu ý quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người làm báo, bảo đảm tính trung thực, khách quan; thực hiện nghiêm Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, nhất là những điều được làm và không được làm.
Đồng chí lưu ý triển khai thực hiện 10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo vừa được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam công bố và Quy định của Ban Bí thư về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.
Về các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển lưu ý hoạt động của Liên Chi hội phải phục vụ sát nhiệm vụ của cơ quan, không thể độc lập, tách rời mà phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang. Nội dung chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ cần được cập nhật và đưa vào nghị quyết để thực hiện.

Quang cảnh đại hội.
Ghi nhận kết quả nhiệm kỳ qua đã làm tốt 5 nhiệm vụ đề ra, đồng chí lưu ý việc tham gia các giải báo chí cần tập trung và quan tâm hơn, Liên Chi hội cần có sự hỗ trợ để thực hiện tốt hơn. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới phát động một số phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sát sườn, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm trên các loại hình báo chí.
Về công tác đào tạo, đồng chí lưu ý thêm ngoài việc đào tạo, tấp huấn thường xuyên cũng cần “cầm tay chỉ việc” trong nội bộ, tự đào tạo trong cơ quan để cùng nhau tiến bộ. Về chuyên môn, cần duy trì sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, “mổ xẻ”, phân tích những tác phẩm hay, tác phẩm đạt giải để chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trên các loại hình…

Đại biểu dự đại hội.

Đại biểu dự đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Liên Chi hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028. Theo đó, Liên Chi hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên được học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Hội Nhà báo Việt Nam; 100% hội viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hội phí; 100% hội viên thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Hàng năm tổ chức từ 1 - 2 cuộc sinh hoạt chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 3 hội viên mới trở lên; có ít nhất 1 chuyến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chi hội, liên chi hội trong và ngoài tỉnh; phấn đấu hằng năm có 20% tác phẩm dự thi đoạt các Giải Báo chí cấp tỉnh, khu vực và Trung ương.

Ban Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang ra mắt đại hội.
Đại hội bầu Ban Thư ký Liên Chi hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đỗ Quốc Bửu, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang giữ chức Thư ký Liên Chi hội. Hai đồng chí Lê Duy Thắng, Trưởng phòng Thời sự và Đỗ Hương Giang, Phó Trưởng phòng Báo in và Báo điện tử - Nội dung số giữ chức Phó Thư ký Liên Chi hội.

Đoàn đại biểu Liên Chi hội đi dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.
Đại hội bầu đoàn đại biểu của Liên Chi hội đi dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 33 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết; cùng với 4 đại biểu đương nhiên.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.
Tin và ảnh: TÂY HỒ