Đồng chí Huỳnh Thanh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022-2027)

21/06/2022 - 11:34

 - Sáng 21/6, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang khóa VII tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022-2027). Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và 120 đại biểu đại diện các hội viên, tình nguyện viên trong toàn tỉnh tham dự đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng đại hội

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu trao lẵng hoa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chúc mừng đại hội và trao bảng tượng trưng 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt đại hội

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh An Giang đã bầu 34 ủy viên (khuyết 3 ủy viên) vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Huỳnh Thanh Ngọc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng chí Tăng Tiểu Bình tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã suy tôn Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các hội viên, tình nguyện viên, thanh,  thiếu niên thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ nguồn lực để Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các hoạt động.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội Chữ tập đỏ tỉnh trong thời gian tới, ông Lê Văn Nưng đề nghị, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí thảo luận các chương trình, kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Hội Chữ tập đỏ tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. Thực hiện hiệu quả các hoạt động Hội Chữ thập đỏ đã được quy định trong luật, đặc biệt chú trọng công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa và ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Song song đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo, về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền các cấp và toàn xã hội về ví trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động nhân đạo. Qua đó, huy động ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp để thực hiện tốt các hoạt động hội, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, công bằng và có hiệu quả. Chủ động đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hướng về cơ sở, nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả….

Nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức mạng lưới Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang được giữ vững và từng bước kiện toàn, năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ hội được nâng lên; chất lượng hoạt động của lực lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ được củng cố thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các hoạt động xã hội nhân đạo được triển khai thực hiện gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, các bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân trong giai đoạn khó khăn. Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị hoạt động trong các lĩnh vực của Hội Chữ thập đỏ về các phong trào đạt trên 398 tỷ đồng, giúp đỡ, hỗ trợ gần 3,5 triệu lượt người (tăng 32 tỷ đồng so nhiệm kỳ trước).

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang đề ra mục tiêu, xây dựng Hội Chữ thập đỏ ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, tự chủ, thích ứng kịp thời, hiệu quả các vấn đề về nhân đạo từ cơ sở, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, nhà nước tại địa phương, làm lan tỏa lòng nhân ái, đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào chữ thập đỏ.

MỸ LINH – TRỌNG TÍN