Động đất 3,6 độ Richter lúc nửa đêm ở Quảng Bình

30/04/2020 - 14:37

Hàng ngàn người dân ở Quảng Bình cảm nhận được rung chấn kéo dài khoảng 5 giây, một số người tại Phong Nha - Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung chấn.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Quảng Bình sáng nay cho biết vừa nhận thông tin từ Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên (đặt tại Đà Nẵng) ghi nhận được một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter ở Quảng Bình vào lúc 0h24, tâm chấn ở phía đông huyện Quảng Trạch.

Nhiều nơi ở Quảng Bình cảm nhận được rung chấn kéo dài khoảng 5 giây

Người dân ở các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, TP Đồng Hới… đều cảm nhận được cơn rung chấn kéo dài khoảng 5 giây.

Một số người tại vùng Phong Nha - Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung lắc.

Theo ông Phụng, Quảng Bình chưa có trạm quan trắc động đất nên cũng không có cách nào kiểm tra được độ rung chấn.

Đây là lần đầu tiên khu vực này có động đất.

Theo HẢI SÂM (Vietnamnet)