Đồng hành cùng phát triển

06/02/2023 - 06:54

 - “Trong thành tựu phát triển của tỉnh, có sự đồng hành, đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí. Sự tiên phong của báo chí, sự năng động của nhà báo đã giúp lan tỏa thông tin cần thiết đến nhân dân; phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống. Mỗi cơ quan báo chí phải là cơ quan tiêu biểu về văn hóa; mỗi nhà báo phải tiêu biểu về đạo đức để luôn song hành cùng sự phát triển đi lên của An Giang” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh tại buổi họp mặt báo chí mừng Xuân Quý Mão 2023.

 

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của An Giang

Tự hào An Giang

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, năm 2022, trong bối cảnh còn khó khăn do hậu COVID-19, An Giang vẫn đạt được những kết quả nổi bật. Không những thắng lợi về chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tỉnh còn tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn. Trong đó, tiêu biểu là chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

Ngày 21/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1447/QĐ-TTg, lấy ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022), với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, từ Trung ương đến các địa phương.

“An Giang là tỉnh đầu tiên trong 63 tỉnh, thành phố chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày truyền thống thành lập. Đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn. Đây cũng là lời khẳng định chủ quyền quốc gia, khẳng định lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, trong đó có vùng đất An Giang. Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tích cực lan tỏa thông điệp về Ngày thành lập tỉnh An Giang (22/11), góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi cho sự kiện quan trọng này” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhận xét.

 Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, là năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tỉnh tập trung hoàn thành Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên; khởi công Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) gắn với Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2023…

Để tiếp tục lan tỏa chủ trương, định hướng, chỉ đạo, hành động của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang đến đông đảo nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, không thể thiếu vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí. “Mỗi sở, ngành, đơn vị, địa phương phải xác định rõ ai là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Khi nhà báo liên hệ, phải nhiệt tình cung cấp thông tin, báo cáo, số liệu chính xác, không né tránh; có sự kiện, sự việc thì cung cấp thông cáo báo chí chính thống, tạo điều kiện cho báo chí phản ánh thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lưu ý.

Báo chí phản ánh thực tế cơ sở

Định hướng cùng tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, với ý nghĩa quan trọng của năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với kết quả cao nhất, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, An Giang tập trung hoàn thành 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên các lĩnh vực theo kế hoạch đề ra. Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm, có tính đột phá và lan tỏa, tạo điều kiện để các tập đoàn lớn, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực, nhất là hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn, du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa.

Phát huy kết quả đạt được, tỉnh tập trung triển khai Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp An Giang giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng “Cánh đồng lớn”, gắn với thực hiện các mô hình kinh tế hợp tác của hợp tác xã kiểu mới, liên kết từ cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Bên cạnh phát triển kinh tế, An Giang còn chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh chuyển đổi số… Là tỉnh biên giới trọng điểm, An Giang quan tâm củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh luôn coi trọng vai trò của báo chí; quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố hoạt động báo chí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ những người làm báo trong tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh.

“Những người làm báo phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng mỗi cơ quan báo chí là cơ quan tiêu biểu về văn hóa. Từ đó, tiếp tục đồng hành, chia sẻ và ủng hộ chủ trương, công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng báo chí là kênh tuyên truyền, phản biện xã hội tích cực và tin cậy, thật sự là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn.

NGÔ CHUẨN