Động lực mới cho thị xã vùng biên

12/02/2024 - 07:45

 - Năm 2024, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực hướng tới thành tựu tích cực cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nền tảng vững chắc

Giai đoạn 2020 - 2023, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên đã lãnh, chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH theo từng năm, cũng như những mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, tạo nền tảng vững chắc để đô thị mới vùng biên giới hướng đến những kết quả tích cực. Đặc biệt, thành tựu to lớn trong phát triển KTXH của thị xã đến từ 3 khâu đột phá: Phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển dịch vụ du lịch (DL); đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường cho biết: “Năm 2023 là dấu mốc đặc biệt quan trọng, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra Nghị quyết 721/NQ-UBTVQH15 thành lập TX. Tịnh Biên và các phường trực thuộc. Đây là niềm vinh dự lớn lao cho Đảng bộ và Nhân dân địa phương, trở thành động lực của quá trình phấn đấu, xây dựng đô thị vùng biên giới. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung thực hiện các khâu đột phá, nhất là mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông - đô thị với tổng vốn đầu tư trên 1.420 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng để Tịnh Biên trở thành đô thị sầm uất vùng biên giới”.

Tịnh Biên tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch

Ông Phan Văn Cường cho hay, công tác chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển dịch vụ, DL của thị xã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn thị xã chuyển đổi hơn 4.864ha, đạt 121,6% nghị quyết. Trong đó, hơn 600ha chuyển đổi hoàn toàn, điển hình là việc xây dựng mô hình vườn DL tại vườn quýt Ô Một Cột (xã An Cư), vườn dâu tây (phường Thới Sơn) và một số vườn su, vườn quýt hồng trên núi Cấm.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã cũng được quan tâm. Trong đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh, 57 giáo viên được nhận chứng chỉ IELTS (65,5% chỉ tiêu). Các ngành, địa phương cử 58 cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, việc đào tạo nguồn nhân lực DL giúp nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến sự hài lòng cho du khách.

Giai đoạn 2020 - 2023, TX. Tịnh Biên đón gần 10 triệu lượt khách tham quan, chiêm bái tại các cơ sở thờ tự, công trình tín ngưỡng tâm linh tại địa phương. Nhiều sản phẩm DL mới thu hút du khách, như: Công viên nước Thanh Long, marathon - “check-in” - đêm nhạc Acoustic trên núi Cấm... Lũy kế đến nay, toàn thị xã có 15 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, thuộc 7 chủ thể. Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, có 7 sản phẩm đến thời hạn công nhận 36 tháng, đang tiến hành thực hiện thủ tục đánh giá, phân hạng OCOP trở lại.

Trong mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị, năm 2023, địa phương đã giải ngân hơn 215,67 tỷ đồng, đạt 47,45% kế hoạch vốn của năm. Ước cuối năm 2023, sẽ giải ngân 449,59/454,51 tỷ đồng, đạt 98,92% kế hoạch. Về các dự án xây dựng đô thị, đã đầu tư 39 công trình, dự án với kinh phí 76,18 tỷ đồng. Hiện nay, UBND thị xã đang trình HĐND thị xã nghiên cứu, phê duyệt đề cương nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2050 và gửi Sở Xây dựng thẩm định. Đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Tịnh Biên, để từng bước xứng tầm với vai trò là đô thị trung tâm vùng phía Tây của tỉnh An Giang.

Nỗ lực phấn đấu

Năm 2024 được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng, giai đoạn “tăng tốc” để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên đã yêu cầu các ngành, địa phương nỗ lực thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2024, gồm: Chuyển đổi 822,6ha trên nền đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây khác có giá trị kinh tế cao; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 81 tỷ đồng; xây dựng 80 sản phẩm đặc thù của địa phương và lũy kế 40 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 52 triệu đồng/năm...

Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn nhấn mạnh: “Năm 2024, Tịnh Biên tiếp tục phối hợp sở, ngành tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển TX. Tịnh Biên, cũng như nghị quyết chuyên đề về quản lý và phát triển núi Cấm. Cùng với đó, sẽ nỗ lực bám sát các quy hoạch tỉnh An Giang; quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và tích hợp quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, năm 2024 sẽ là năm địa phương tổ chức nhiều sự kiện lớn, tập trung kỷ niệm 1 năm thành lập thị xã và 185 năm hình thành và phát triển vùng đất Tịnh Biên”.

Tịnh Biên tập trung phát triển hạ tầng đô thị trong năm 2024

Ông Phạm Thành Nhơn cho hay, UBND TX. Tịnh Biên sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng sẵn có và phối hợp với các sở, ngành phát triển thêm sản phẩm DL mới trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung phát triển hạ tầng giao thông phục vụ DL, nâng cao chất lượng đội ngũ phục vụ DL để làm hài lòng du khách khi đến với Tịnh Biên. Đồng thời, cũng chú trọng thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội, quản lý nhà nước... đạt hiệu quả cao trong năm 2024.

Trong mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND TX. Tịnh Biên yêu cầu các ngành, địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quan trọng, như: Xây dựng 100 sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ DL, phấn đấu 50% sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, cuối nhiệm kỳ có 3 sản phẩm đưa vào hệ thống phân phối quốc gia; 40% trường học đạt chuẩn quốc gia; 50% lao động qua đào tạo so tổng số lao động đang làm việc; đào tạo lao động phục vụ DL từ 1 - 2 lớp/năm; 90% cơ quan nhà nước hoàn thiện chính quyền điện tử…

“Kế thừa truyền thống anh hùng, chúng tôi sẽ huy động sức mạnh đoàn kết của hệ thống chính trị địa phương và các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình phát triển KTXH theo từng năm và cả nhiệm kỳ. Qua đó, tạo động lực vững chắc trên con đường xây dựng Tịnh Biên trở thành đô thị sầm uất vùng biên giới, nâng cao đời sống Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của bao thế hệ người đã hy sinh, cống hiến cho vùng đất biên cương này!” - Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường khẳng định.

THANH TIẾN