Dòng vốn ngân hàng vì an sinh xã hội

27/02/2026 - 05:00

 - Không chỉ giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng Khu vực 15 còn thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội. Những căn nhà mới được xây dựng từ sự chung tay của các tổ chức tín dụng đã trở thành mái ấm nghĩa tình, tiếp thêm niềm tin và động lực để người dân an cư lạc nghiệp.

Những ngày đầu năm, trở lại xã Ngọc Chúc, chúng tôi tìm đến căn nhà mới của gia đình ông Phạm Văn Tào - người có công với cách mạng, ngụ ấp Vinh Thuận. Ngôi nhà có diện tích 55m2 được xây dựng kiên cố với cột bê tông cốt thép, mái tole, tường xây, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Kiên Giang hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đại diện Agribank Chi nhánh Kiên Giang bàn giao nhà cho người dân xã U Minh Thượng. Ảnh: ĐẶNG LINH

Bà Phan Thị Hoa, vợ ông Tào xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi già không còn khả năng lao động, nuôi 2 cháu ngoại, nhà xuống cấp chưa có điều kiện sửa chữa. Khi được hỗ trợ xây nhà, chúng tôi mừng không tả xiết. Có được mái ấm hôm nay, chúng tôi biết ơn Đảng, chính quyền và ngân hàng đã quan tâm giúp đỡ”.

Câu chuyện về mái ấm nghĩa tình tiếp tục được viết tại xã Hòa Hưng. Sau trận dông lốc làm sập nhà, gia đình ông Phan Văn Cường, ngụ ấp Cây Huệ, rơi vào cảnh khó khăn. Ông dự định dựng tạm nhà tiền chế, nhưng nhờ sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bến Nhứt Kiên Giang II, căn nhà mới được xây dựng kiên cố chỉ sau 50 ngày. Ông Cường bày tỏ: “Nhà sập mà gia đình tôi không ai bị thương đã là may mắn. Khi được hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà, chúng tôi càng có thêm niềm tin để vươn lên”.

Tại xã U Minh Thượng, năm 2025, Agribank Chi nhánh Kiên Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng. Trong số đó có gia đình bà Sơn Thị Hạnh, ngụ ấp Kênh 6. Từng sống trong căn nhà lá dột nát, mỗi mùa mưa phải căng bạt chống dột, vợ chồng bà làm thuê bấp bênh nên việc xây nhà kiên cố là điều ngoài khả năng. Khi được hỗ trợ, bà Hạnh tích góp, vay mượn thêm người thân và trực tiếp giám sát thi công để tiết kiệm chi phí. “Có căn nhà khang trang, vợ chồng tôi mừng lắm. Đây không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là động lực để gia đình cố gắng thoát nghèo”, bà Hạnh chia sẻ.

Thực tế cho thấy, các chương trình an sinh xã hội của ngành ngân hàng Khu vực 15 ngày càng được triển khai sâu rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Năm 2025, toàn ngành huy động khoảng 52,2 tỷ đồng xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn, 322 căn nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết, làm đường nông thôn; tặng gần 10.000 suất quà và 1.330 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả, ngày 4/2/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 15 phát động các chương trình an sinh dài hạn, tiêu biểu là chương trình “Mái ấm ngân hàng” giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình huy động sự tham gia tự nguyện của các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước cho biết: “Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và cung ứng dịch vụ ngân hàng, ngành ngân hàng tại An GiangCà Mau luôn duy trì hiệu quả công tác an sinh xã hội, thể hiện rõ trách nhiệm đối với cộng đồng. Từ những mái ấm nghĩa tình ấy, tinh thần nhân văn của ngành ngân hàng Khu vực 15 tiếp tục được lan tỏa, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

ĐẶNG LINH