Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được số hóa giúp người dân và du khách theo dõi thời gian và địa điểm tổ chức các hoạt động - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 1/4, ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã chính thức công bố số hóa các hoạt động lễ hội năm 2026 tại địa chỉ: https://lehoiquantheam-nhs-danang.vn.
Theo đó, bản đồ số chương trình lễ hội cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đồng thời hướng dẫn phương án di chuyển, khuyến cáo khi tham gia sự kiện.
Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn cho biết hơn 40 sự kiện trong chương trình được số hóa, định vị cụ thể trên bản đồ và tích hợp sẵn với các nền tảng trên mạng, giúp người dân thuận tiện trong việc tìm đến các địa điểm.
Lễ hội Quán Thế Âm là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước theo xếp hạng của Tổng cục Du lịch và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 4 đến 7/4 (nhằm ngày 17 đến 20/2 âm lịch) tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Ngoài phần lễ truyền thống như lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, lễ tế xuân cầu quốc thái dân an... các hoạt động phần hội được tổ chức với hơn 40 nội dung.
Năm nay, ban tổ chức tiếp tục xây dựng kịch bản duy trì thương hiệu lễ hội "5 không": không trộm cướp; không ăn xin biến tướng; không xả rác, vi phạm an toàn thực phẩm; không chèo kéo nâng giá và không hoạt động mê tín dị đoan.
Đáng chú ý, trong chương trình lễ hội năm nay còn có chương trình đi bộ vì hòa bình do Ủy ban Hòa bình TP Đà Nẵng phối hợp với các các đơn vị tổ chức.
Chương trình có chủ đề "Những bước chân hòa bình" với sự tham gia của hơn 600 đại biểu quốc tế gồm đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, du học sinh quốc tế.
|
Hơn 40 sự kiện trong khuôn viên danh thắng Ngũ Hành Sơn
Theo ban tổ chức, ngoài phần lễ, phần hội năm nay còn mở rộng quy mô 40 sự kiện, hoạt động.
Trong đó có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn 50 cánh diều nghệ thuật đến từ các nghệ sĩ TP.HCM; hội đua thuyền tái hiện hoạt cảnh rước Huyền Trân Công Chúa trên sông Cổ Cò, giao lưu bài chòi, dân ca khu 5, nhảy sạp, triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật, ký họa, thư pháp, hội cờ làng, cà kheo…
|
Theo Báo Tuổi Trẻ