-(14)-logo-20260722-191309-1.jpg)
Du khách cao tuổi tham quan đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: PHẠM HIẾU
Tận hưởng tuổi già theo cách riêng
Sáng sớm trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, vợ chồng ông Nguyễn Quốc Dũng (71 tuổi), ngụ TP. Hồ Chí Minh cùng những người bạn thong dong tận hưởng bầu không khí trong lành, mát dịu của núi rừng. Họ dành phần lớn thời gian trò chuyện, tập dưỡng sinh, thưởng thức những món ăn thanh đạm và lắng nghe hướng dẫn viên kể về lịch sử, văn hóa địa phương.
Ông Dũng cho biết sau nhiều năm bận rộn với công việc và chăm lo cho gia đình, đây là lần đầu tiên vợ chồng ông dành trọn một tuần nghỉ dưỡng cùng bạn bè. “Giờ lớn tuổi rồi, tôi chỉ mong được thư giãn bên người thân, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè để tinh thần nhẹ nhàng hơn”, ông Dũng nói.
Cùng đi trong đoàn, bà Lê Thị Thanh (70 tuổi), ngụ TP. Hồ Chí Minh cho biết điều bà mong muốn không phải là những chuyến đi quá xa tốn kém mà là được gặp gỡ bạn bè, thay đổi không khí và vận động nhẹ nhàng để tinh thần luôn vui vẻ. “Sau khi nghỉ hưu, nhóm bạn thân của tôi duy trì mỗi năm có 2 chuyến du lịch cùng nhau. Chúng tôi cùng tập dưỡng sinh bên bờ biển, tham quan các điểm văn hóa, tâm linh, ngâm chân thảo dược, massage trị liệu hay thưởng thức trà chiều. Sau mỗi chuyến đi, ai cũng thấy vui hơn”, bà Thanh nói.
Tại Bãi Khem, đặc khu Phú Quốc, nhiều du khách quốc tế cao tuổi thư giãn, tắm nắng, đọc sách dưới những hàng dừa xanh mát. Nhiều người lựa chọn tắm biển, ngồi thiền hoặc tản bộ để tận hưởng kỳ nghỉ theo cách của riêng mình. Ông Thomas Muller - quốc tịch Đức cho biết: “Trước khi đến Phú Quốc, vợ chồng tôi đã dành hơn một tuần khám phá Huế. Chúng tôi sẽ ở lại Phú Quốc đến hết tháng để khám phá nhiều nơi và thưởng thức các dịch vụ du lịch”.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, du lịch dành cho người cao tuổi đang trở thành xu hướng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, người cao tuổi ngày càng chủ động tìm kiếm những trải nghiệm mới, dành thời gian nghỉ dưỡng và du lịch cùng người thân, bạn bè để tận hưởng cuộc sống. Ông Trần Văn Tâm - Phó Giám đốc Vietravel An Giang cho rằng để thu hút nhóm khách này, chất lượng dịch vụ phải được đặt lên hàng đầu, từ lối đi có tay vịn, phòng nghỉ hạn chế bậc cấp, xe điện di chuyển đến thực đơn dinh dưỡng và đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ năng chăm sóc người lớn tuổi. Bên cạnh đó là các gói khám sức khỏe định kỳ, tư vấn dinh dưỡng, vật lý trị liệu, yoga, thiền hay chăm sóc tinh thần được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng.
Cơ hội phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt
Tiến sĩ Thái Doãn Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Công đoàn TP. Hồ Chí Minh nhận định Việt Nam hiện có khoảng 16% dân số từ 60 tuổi trở lên và nhu cầu du lịch của nhóm khách này đang tiếp tục mở rộng. Vì vậy, đây không còn là một thị trường ngách mà đang dần trở thành phân khúc giàu tiềm năng của ngành công nghiệp không khói. Ngoài các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều mô hình du lịch cộng đồng cũng có thể tham gia khai thác thị trường này. “Một homestay giữa vùng quê yên bình, nơi du khách được thức dậy cùng tiếng chim hót, cùng chủ nhà hái rau, nấu bữa cơm quê, nghe đờn ca tài tử hay ngồi bên bếp lửa kể chuyện làng xưa... đôi khi lại mang đến nhiều giá trị hơn những dịch vụ xa hoa. Người cao tuổi thường thích nhịp sống chậm và mong muốn tìm lại những ký ức đẹp của tuổi trẻ thông qua cảnh vật, con người và văn hóa bản địa”, ông Hồng nói.
Theo ông Hồng, An Giang sau hợp nhất sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với biển, đảo, rừng, đồng bằng cùng nền văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, Chăm, Kinh và hệ thống di tích lịch sử, tín ngưỡng phong phú. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch dành cho người cao tuổi. Phú Quốc có lợi thế về khí hậu trong lành, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, spa, trị liệu và tắm biển. Vườn quốc gia U Minh Thượng và rừng tràm Trà Sư mang đến không gian sinh thái yên bình với thiên nhiên mát lành, thích hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng kết hợp khám phá. Vùng Bảy Núi sở hữu nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, khí hậu mát mẻ cùng nguồn dược liệu phong phú, phù hợp để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa dành cho người cao tuổi.
Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả phân khúc du khách cao tuổi, các địa phương trong tỉnh cần có chiến lược dài hạn từ quy hoạch hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển dịch vụ y tế du lịch đến xây dựng các tour chuyên biệt. An Giang cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe và các điểm du lịch để hình thành chuỗi dịch vụ khép kín.
Tour du lịch dành cho người cao tuổi tuy còn là phân khúc mới nhưng đang mở ra dư địa phát triển lớn cho ngành du lịch. Nếu được đầu tư bài bản từ hạ tầng, sản phẩm đến nguồn nhân lực, các địa phương sẽ đánh thức thị trường này, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp không khói trong những năm tới.
PHẠM HIẾU