Du lịch Phú Quốc nhộn nhịp cuối năm 2025

13/12/2025 - 17:47

 - Những tháng cuối năm 2025, Phú Quốc ghi nhận không khí du lịch sôi động với lượng khách quốc tế và nội địa tăng mạnh, được vinh danh với loạt giải thưởng du lịch danh giá và hạ tầng hàng không - dịch vụ liên tục được mở rộng, tạo nền tảng để đảo ngọc tiếp tục bứt phá và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Du khách chụp ảnh cùng các vũ công tại Sun World Hòn Thơm.

Sức hút thị trường quốc tế

Buổi sáng đầu tháng 12/2025, khi ánh nắng đầu tiên vừa trải xuống mặt biển xanh màu ngọc lam, ông John Matthews, du khách đến từ Australia, đứng lặng một lúc trước khi hòa mình vào làn nước ở bãi Kem.

Đặt chân đến Phú Quốc sau chuyến bay, ông quyết định tắm biển vì “không thể chờ thêm để cảm nhận vẻ đẹp của nơi này”. Dải cát trắng mịn như kem, độ cong tự nhiên ôm lấy bờ biển khiến ông ví bãi Kem như “một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh”.

Trải nghiệm của ông John lột tả sức hút nguyên sơ của Phú Quốc, giá trị cốt lõi đã đưa đảo ngọc đến với hàng loạt danh hiệu quốc tế trong năm 2025.

Tại World Travel Awards 2025, bãi Kem lần đầu tiên được vinh danh “Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến cao cấp của Phú Quốc. Đi cùng đó là chuỗi giải thưởng liên tiếp: Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới, Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới dành cho thị trấn Hoàng Hôn, Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới dành cho Cầu Hôn và Khu nghỉ dưỡng đám cưới sang trọng hàng đầu thế giới thuộc về JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa. Những danh hiệu này như “bệ phóng truyền thông toàn cầu”, giúp hình ảnh đảo ngọc lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều thị trường quốc tế.

Du khách trải nghiệm dù lượn ngắm hoàng hôn tại bãi Trường, một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc.

Sức nóng thương hiệu nhanh chóng chuyển thành sức bật thị trường. Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, du lịch Phú Quốc trong những tháng cuối năm chứng kiến sự đột phá về lượng khách quốc tế: “Cuối năm là thời điểm cực kỳ đông. Khách từ Nga, Châu Âu, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Ấn Độ… đều tăng rất mạnh”.

Chỉ riêng tháng 12, Phú Quốc sẽ đón 1.400 khách Ấn Độ thông qua 8 chuyến bay charter từ New Delhi - một tín hiệu mở ra cơ hội tiếp cận các phân khúc khách có khả năng chi trả cao. Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, xu hướng của thị trường hiện nay không chỉ dừng lại ở dòng khách gia đình hay du khách tìm kiếm kỳ nghỉ ấm áp mùa đông, mà đang chuyển mạnh sang các thị trường hạng sang như Trung Đông, cùng nhóm khách siêu giàu đến từ Ấn Độ.

“Đây là những thị trường đặc biệt tiềm năng. Họ lưu trú dài ngày, mức chi tiêu lớn và ưu tiên các dịch vụ biển đảo đẳng cấp. Khi họ thấy những giải thưởng quốc tế như WTA gọi tên Phú Quốc, sức hút tăng lên rất nhanh”, ông Huy nhận định.

Khán giả thưởng thức show diễn đa phương tiện “Kiss the Stars” bên bờ biển Phú Quốc, một trong những sản phẩm giải trí đêm thu hút du khách nhất hiện nay.

Sự thay đổi trong thị hiếu du lịch quốc tế, đặc biệt là xu hướng tìm kiếm những điểm đến thiên nhiên, an toàn, có sản phẩm độc đáo càng khiến các danh hiệu mới của Phú Quốc trở thành lợi thế cạnh tranh.

Từ trải nghiệm của một du khách Australia đến sự trỗi dậy của thị trường Ấn Độ, có thể thấy bãi Kem và chuỗi giải thưởng năm 2025 đã góp phần định hình bản đồ du lịch của du khách quốc tế, đưa Phú Quốc trở thành nơi mà nhiều thị trường từng chỉ biết qua hình ảnh, nay đã đặt lên danh sách điểm đến ưu tiên cho kỳ nghỉ cuối năm.

Sẵn sàng cho đà tăng trưởng

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Phú Quốc trong năm 2025 đặt ra yêu cầu phải mở rộng năng lực kết nối, bởi hàng không chính là “động cơ” quyết định sức bật của một điểm đến biển đảo. Chỉ riêng trong năm 2025, Phú Quốc ước đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt gần 44.000 tỷ đồng.

Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của đảo ngọc, mà còn cho thấy hạ tầng hiện hữu đã tiệm cận ngưỡng khai thác tối đa, đặc biệt trong bối cảnh thị trường quốc tế liên tục tăng trưởng cao. Sức ép ấy khiến nhu cầu mở rộng bầu trời trở thành yêu cầu có tính chiến lược.

Du khách chen kín khu vực khán phòng để xem tiết mục biểu diễn trong không gian Cung điện Hải Vương thuộc quần thể VinWonders Phú Quốc.

Sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways giúp du khách dễ dàng tiếp cận Phú Quốc. Từ ngày cất cánh đầu tiên đầu tháng 11, các chuyến bay từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng liên tục chạm ngưỡng lấp đầy, mở ra mô hình mạng bay “trục nan” - lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối các đô thị lớn.

Nhưng mục tiêu của hãng không dừng lại ở nội địa. Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways Nguyễn Mạnh Quân cho biết Sun PhuQuoc Airways đang từng bước hoàn thiện năng lực để khai thác các tuyến bay thẳng đến Châu Âu, Ấn Độ và Trung Đông, những thị trường xa, nhưng có nhu cầu du lịch biển đảo ngày càng lớn.

Ông gọi chiến lược này là “kiến tạo hành trình nghỉ dưỡng trên không”, trong đó trải nghiệm của du khách bắt đầu từ khoang máy bay và gắn liền với hệ sinh thái dịch vụ cao cấp của Sun Group. Cách tiếp cận này không chỉ giải quyết bài toán vận chuyển, mà còn gia tăng giá trị cảm xúc, yếu tố ngày càng quan trọng trong cạnh tranh điểm đến.

Cáp treo Hòn Thơm nhìn từ trên cao, một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Phú Quốc.

Sự mở rộng năng lực hàng không diễn ra đúng lúc nhu cầu thị trường khu vực đang tăng mạnh. Tính chung toàn tỉnh, du lịch An Giang năm 2025 đạt hơn 24,1 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với cùng kỳ; khách quốc tế tăng tới 90,3%, đạt gần 2 triệu lượt; tổng thu du lịch gần 68.000 tỷ đồng, vượt 72,9% kế hoạch năm.

Những con số này cho thấy sức lan tỏa của du lịch Phú Quốc - Hà Tiên - vùng Bảy Núi đang lớn hơn bao giờ hết, tạo thành chuỗi liên kết có khả năng hỗ trợ nhau về thị trường, sản phẩm và dịch vụ.

Du khách quốc tế trải nghiệm tuyến cáp treo Hòn Thơm, một trong những dịch vụ hút khách tại Phú Quốc những tháng cao điểm cuối năm.

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, để đón được dòng khách đang tăng mạnh, đặc biệt là khách Châu Âu và Ấn Độ, hạ tầng giao thông buộc phải được nâng cấp đồng bộ. Các tuyến kết nối Phú Quốc - Hà Tiên - vùng Bảy Núi không chỉ mang ý nghĩa mở rộng thị trường, mà còn giúp hình thành những tuyến sản phẩm liên vùng hấp dẫn hơn.

Ông Thái cho biết, tỉnh đang phối hợp cùng các trường cao đẳng, đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao - yếu tố sống còn khi Phú Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn phục vụ những đoàn khách lớn và cao cấp của APEC 2027. Bên cạnh đó, chuyển đổi số được xem là mũi nhọn để tăng cường quảng bá quốc tế, gia tăng mức độ hiện diện của Phú Quốc trên các nền tảng du lịch toàn cầu.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền trên “dòng sông Venice” thuộc quần thể Grand World Phú Quốc - điểm nhấn vui chơi, giải trí và chụp ảnh được yêu thích tại đảo ngọc.

Từ sự chủ động của doanh nghiệp hàng không cho đến tầm nhìn của cơ quan quản lý, có thể thấy Phú Quốc đang bước sang một thời kỳ hoàn toàn mới: Không chỉ đẹp, nổi tiếng và được vinh danh, mà còn có hệ thống kết nối ngày càng hoàn thiện và nguồn lực được chuẩn bị bài bản.

Những nền tảng này sẽ quyết định liệu đảo ngọc có đủ sức trở thành một “hub du lịch” của khu vực - nơi du khách không chỉ ghé thăm vì vẻ đẹp tự nhiên, mà còn bởi sự thuận tiện, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối với thế giới.

Bài và ảnh: TÂY HỒ