Là địa bàn thuần nông, gần 80% đồng bào Khmer đang sinh sống, hoạt động kinh tế của người dân ấp Tà Teng chủ yếu là trồng lúa, trồng rau màu xen vườn, chăn nuôi bò. Sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nên thu nhập chưa ổn định. Nhận thức rõ vấn đề này, Chi bộ ấp Tà Teng đã chủ động đổi mới cách tổ chức sinh hoạt theo hướng tập trung giải quyết vấn đề cụ thể, thực tế của địa bàn, tránh hình thức. Những buổi sinh hoạt trở thành nơi để bàn việc dân, việc ấp.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Teng Trần Văn Tính cho biết, trên nền nếp sinh hoạt định kỳ được duy trì nghiêm túc, Chi bộ tập trung lựa chọn nội dung gắn trực tiếp với đời sống đồng bào Khmer để thảo luận, thống nhất biện pháp thực hiện. Các văn bản, nghị quyết của cấp trên được triển khai ngắn gọn, đi vào trọng tâm, trọng điểm, dành thời gian phân tích tình hình cụ thể của địa bàn như: Giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, xây dựng hạ tầng, giữ gìn an ninh, trật tự…
Với 17 đảng viên, trong đó 12 đảng viên là đồng bào Khmer, Chi bộ ấp Tà Teng đã phát huy vai trò tiên phong của từng đảng viên trong công tác nắm bắt đời sống và vận động quần chúng. Ông Trần Văn Tính nói: “Thay vì chờ phản ánh, đảng viên được phân công theo dõi từng tổ nhân dân tự quản, kịp thời ghi nhận nhu cầu vốn vay, chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt hoặc khó khăn phát sinh trong đời sống. Những vấn đề này được đưa ra trao đổi trong sinh hoạt chi bộ. Từ đó bàn giải pháp và phân công đảng viên chịu trách nhiệm theo dõi”.
.JPG)
Chị Thị The chăm sóc bò. Ảnh: THANH NHÃ
Nhờ vậy, nội dung sinh hoạt của Chi bộ ấp Tà Teng không còn nặng về báo cáo mà chuyển sang thảo luận, đề xuất thực hiện. Từ câu chuyện hỗ trợ bò cho hộ nghèo, đến vận động hiến đất làm đường, mọi chủ trương đều được thảo luận kỹ lưỡng trước khi triển khai. Sự gắn kết giữa bàn bạc dân chủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Dấu ấn rõ nét nhất trong năm 2025 của ấp Tà Teng là công tác an sinh xã hội. Chi bộ ấp đã vận động các cấp, ngành, nhà hảo tâm hỗ trợ 390 suất quà (300.000 - 500.000 đồng/suất), xây mới 11 căn nhà đại đoàn kết (50 - 60 triệu đồng/căn), 311/320 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Hiện, trong ấp chỉ còn 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.
Ấp Tà Teng hiện có hàng chục con đường được khoác lên mình chiếc áo mới. Đó là những con đường bê tông, đường nhựa rộng rãi thay đường đất trước đây, thẳng tắp, đảm bảo cho người dân đi lại dễ dàng. Bà Thị Thanh, ngụ tổ 3 chia sẻ: “Trước đây việc vận chuyển lúa, bò, đi chùa… gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Khi địa phương vận động làm đường, gia đình tôi đồng thuận hiến đất trước nhà và tham gia ngày công lao động, cùng bà con dọn dẹp, vệ sinh khu vực thi công. Tuyến đường vào hoàn thành đã giúp việc đi lại, buôn bán thuận lợi”.
Anh Tiên Quê, ngụ tổ 4 vui mừng khi phát triển kinh tế từ nguồn hỗ trợ bò của địa phương vào năm 2025 lên 4 con, kết hợp trồng rau và nuôi cá để tăng thu nhập. Hiện nay, ấp Tà Teng có 6 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ 25,5 tỷ đồng, với 291 hộ được vay vốn. Ngoài ra, Chi bộ ấp Tà Teng còn phối hợp chùa Tà Teng tuyên truyền, vận động phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giang Thành Võ Văn Bình cho biết: “Chi bộ ấp Tà Teng 4 năm liền 2022 - 2025 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực tiễn cho thấy, khi sinh hoạt chi bộ thật sự gắn với lợi ích thiết thực của người dân, nghị quyết sẽ được thực hiện bằng sự chung sức, chung lòng. Những buổi sinh hoạt đòi hỏi đảng viên phải nêu gương, sát thực tế, nhất là đảng viên đồng bào Khmer trong công tác vận động quần chúng. Từ đó giúp củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở và giữ vững ổn định trong vùng đồng bào Khmer”.
THANH NHÃ