Đưa thành tựu “tam nông” của An Giang ra Hà Nội

23/11/2018 - 08:08

 - Dự kiến, từ ngày 25 đến 28-11-2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội) sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Những thành tựu trên lĩnh vực “tam nông” của An Giang đã sẵn sàng “lên đường” ra Hà Nội để quảng bá, giới thiệu với đại biểu cả nước cũng như tìm kiếm thị trường, cơ hội hợp tác đầu tư cho nông sản của tỉnh.

Nhiều đặc sản có mặt ở thủ đô

Trong thời gian diễn ra Triển lãm quốc gia thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, An Giang sẽ được bố trí 1 gian hàng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Để tận dụng cơ hội quảng bá này, UBND tỉnh đã giao: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang chuẩn bị các sản phẩm tiêu biểu các mẫu vật, hình ảnh trưng bày tại triển lãm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, đối với thế mạnh lúa, gạo, những sản phẩm được chọn tham gia trưng bày tại Hà Nội gồm: gạo Hồng Ngọc Óc Eo (Thoại Sơn), nếp TMT (Phú Tân), gạo Nhật, gạo thơm Bảy Núi, gạo đồ Khiêm Thanh, gạo chất lượng cao đang được khuyến khích tại An Giang. Đối với đặc sản của tỉnh, có các sản phẩm khô cá lóc Kim Huê/Bảy Chóp, khô cá tra phồng, đường thốt nốt, đông trùng hạ thảo, các sản phẩm từ nấm linh chi (nấm linh chi khô, rượu linh chi, trà linh chi), trái cây sấy dẻo (xoài sấy dẻo, bưởi sấy dẻo), sản phẩm làng nghề thủ công (mỹ nghệ uzu, lụa Tân Châu). Riêng Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) được tham gia trưng bày các sản phẩm đóng hộp làm nên thương hiệu như: trà râu bắp, chôm chôm, thốt nốt, cá duồng kho lạt, cá mè vinh kho lạt, cá linh kho mía, mắm cá linh chưng…

Đặc sản khô cá lóc An Giang sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Hà Nội

Tại triển lãm lần này, Sở NN&PTNT được giao làm đầu mối tập hợp, trưng bày các mẫu vật như: bằng khen, huân chương, huy chương, kỷ yếu về xây dựng nông thôn mới, các chứng nhận về tiêu chuẩn quốc tế, Bản tin Khuyến nông và Thị trường… Đồng thời, trình chiếu các video clip về Hội nghị tổng kết “tam nông” tỉnh An Giang, Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU và sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy, video clip về một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao tại An Giang. Trong khi đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình chiếu video clip về chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang 2018.

Tìm giải pháp tăng tốc nông nghiệp, nông thôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư cho biết, dự kiến sáng 27-11-2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng với các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X). Đoàn An Giang tham dự tại Hà Nội dự kiến có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn (huyện điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh) cùng các tổ chức, cá nhân được Trung ương khen thưởng. Tại đầu cầu An Giang, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, các ban đảng Tỉnh ủy, sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiêu biểu sẽ tham dự.

Trước khi diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), chiều 26-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ tổ chức 3 hội thảo chuyên đề quan trọng, đoàn công tác An Giang đều cử đại diện tham gia. Với Hội thảo chuyên đề 1 “Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng”, thành phần tham dự của An Giang sẽ gồm: Thường trực UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn. Với Hội thảo chuyên đề 2 “Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang sẽ đại diện tỉnh tham dự. Trong khi đó, Giám đốc Sở Công thương An Giang được cử tham dự Hội thảo chuyên đề 3 “Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường cho hàng hóa nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN