Đưa “Tiết học biên cương” vào Trường THCS Vĩnh Gia

20/03/2024 - 16:32

 - Thực hiện Chương trình tháng 3 biên giới, chiều 20/3, tại Trường THCS Vĩnh Gia, Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp Xã đoàn Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn) tổ chức “Tiết học biên cương”.

“Tiết học biên cương” với nhiều kiến thức về chủ quyền biên giới quốc gia

Trên 50 học sinh và đoàn viên, thanh niên đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia thông tin tình hình biên giới đất liền của Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Biên phòng; quá trình phân giới, cắm mốc quốc giới giữa Việt Nam - Campuchia.

Ngoài ra, các em còn được giới thiệu lịch sử hình thành các cột mốc trên địa bàn xã Vĩnh Gia (tiếp giáp với xã Tà Ô, huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) và cấu tạo của mốc quốc giới (mốc 285).

Thông qua tiết học thực tế, giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, xác định được trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đồn Biên phòng Vĩnh Gia đang quản lý đoạn biên giới dài 8.305m; có 5 cột mốc chính, 7 mốc phụ, 10 cộc dấu và 50 điểm đặc trưng. Đơn vị thường xuyên phối hợp Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xã Vĩnh Gia và trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, tội phạm qua biên giới...

N.C