
Công nhân vệ sinh thu gom rác. Ảnh: THANH THANH
Thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của một bộ phận người dân chưa cao, thói quen xả rác vẫn chưa thay đổi. Nhiều người nghĩ rằng những việc mình làm là quá nhỏ, không đủ để làm hại đến môi trường. Phổ biến nhất là tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường hoặc nơi công cộng, dẫn đến hình thành nhiều điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Anh Nguyễn Minh Phúc, ngụ phường Long Xuyên bức xúc trước bãi rác ngay khu đất trống tồn tại trong thời gian dài gây mất mỹ quan đô thị và mất vệ sinh nơi công cộng. Anh Phúc cho biết: “Nơi đây không phải là điểm tập kết nhưng rác chất thành đống vừa hôi vừa mất mỹ quan đô thị. Đống rác tự phát này thỉnh thoảng được chủ đất dọn sạch, nhưng chỉ sau vài ngày thì rác lại xuất hiện”.
Việc bỏ bừa bãi các loại rác như rác thải sinh hoạt, rác sản xuất và nhất là rác thải nông nghiệp (các loại chai lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật…) xuống các sông, kênh, rạch, đe dọa nghiêm trọng đến chất lượng môi trường nước. Bà Lê Thị Bích, ngụ xã Châu Phú cho biết: “Trước đây, mọi sinh hoạt của gia đình tôi hầu như dựa vào nguồn nước dưới kênh. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, nguồn nước ở đây ngày càng bị ô nhiễm. Bây giờ, tôi chỉ dùng để giặt đồ và rửa chén”. Anh Nguyễn Văn Nam, ngụ xã Bình Thạnh Đông chia sẻ: “Tôi đi thăm ruộng, có một số người phun thuốc xong bỏ vỏ chai thuốc xuống kênh mà không đem về hay tiêu hủy”.
Hiện nay, tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang thu hút rất đông du khách đến tham quan, khám phá, chụp ảnh. Thế nhưng, một số du khách vẫn còn thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường chung, làm ảnh hưởng đến cảnh quan nơi du lịch. Một số du khách đến đây thường để lại bọc nylon, chai nhựa, hộp đựng đồ ăn, vỏ lon bia, nước ngọt... nằm ngổn ngang dưới các tán cây, góc đá. Chị Lê Thị Xuân Trang, ngụ xã Núi Cấm bày tỏ: “Nhiều người đi du lịch cầm nhiều đồ ăn trên tay, nhưng ra về thì tùy tiện bỏ lại. Tôi mong mỗi du khách nên có ý thức bảo vệ môi trường khi đi du lịch”.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm không của riêng ai, do đó, mỗi người dân nên tự nâng cao ý thức trách nhiệm, suy nghĩ và hành động đúng đắn vì môi trường sống bắt đầu từ những việc nhỏ trong nếp sinh hoạt, lao động mỗi ngày. Em Trần Huỳnh Phương Như, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Những lần đi xem văn nghệ, em và các bạn nhìn xung quanh mình toàn là rác. Không biết rác của ai xả ra, nhưng chúng em cứ nhặt bỏ thùng rác để bảo vệ môi trường. Em hy vọng mọi người sẽ không vứt rác bừa bãi nơi công cộng nữa”.
Bên cạnh các giải pháp khắc phục ô nhiễm của các cấp chính quyền địa phương và ngành chức năng, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng. Để làm được điều này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan, giữ gìn vệ sinh chung bằng những hành động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn.
| Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 100.000 - 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị… |
THANH THANH