Dựng thế trận biên phòng từ dân

22/04/2026 - 06:58

 - Bộ đội Biên phòng tỉnh bám sát địa bàn, giữ biên giới, kéo dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền. Nhiều mô hình hiệu quả hình thành, góp phần dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát nắm tình hình quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền. Ảnh: TIẾN VINH

Theo Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và lực lượng chức năng tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh trong xử lý các vụ việc, sự kiện liên quan đến biên giới. Đồng thời, tổ chức khảo sát đơn phương, song phương với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Campuchia đối với các mốc, cọc dấu bị hư hỏng, sụt lún hoặc có nguy cơ sạt lở để kịp thời đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới đất liền và vùng biển, đảo thuộc phạm vi phụ trách. Công tác đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai quyết liệt; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra vào các cảng, trạm kiểm soát biên phòng, cửa sông, cửa lạch. Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tháo gỡ, tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công tác trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm được quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Năm 2025, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 29 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ khoảng 2,8kg ma túy các loại; phát hiện 67 vụ buôn lậu, gian lận thương mại với 65 đối tượng, tang vật trị giá khoảng 7,2 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 2 vụ, 5 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Nổi bật là chuyên án AG1225p, thu giữ 49,6kg pháo hoa.

Trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 368 vụ với 2.114 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; khởi tố 2 vụ, 4 đối tượng; xử phạt hành chính 320 vụ với 1.220 đối tượng, tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp nhận 26 vụ với 856 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Công tác xử lý vi phạm trong khai thác IUU cũng được tăng cường, với 40 vụ, 44 tàu cá và 53 cá nhân bị xử phạt, tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tăng cường quan hệ hữu nghị với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia. Thời gian qua, đơn vị đón tiếp 46 đoàn với 347 lượt cán bộ phía bạn sang thăm, chúc mừng trong các dịp lễ, tết; tham mưu ký kết nghĩa 16 cặp đồn - trạm với phía Campuchia và 16 cụm dân cư khu vực biên giới hai bên.

Lực lượng bộ đội biên phòng cũng phối hợp với các ngành chức năng khảo sát, đề xuất nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế; mở cửa khẩu phụ Khánh An, Vĩnh Gia; xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Các hoạt động tuần tra song phương, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Bà Lưu Thị Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Chúc cho biết: “Thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, quản lý biên giới và chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường tạo được sự gắn bó, tin tưởng của Nhân dân đối với lực lượng bộ đội biên phòng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”.

Nhiều chương trình, mô hình an sinh xã hội được triển khai hiệu quả như xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, ngày hội Biên phòng toàn dân, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hũ gạo tình thương… tổng kinh phí thực hiện khoảng 6,8 tỷ đồng. Các mô hình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì góp phần tiếp sức cho các em đến trường. Các địa phương hai bên biên giới duy trì hoạt động kết nghĩa giữa 10 cặp khóm, ấp và 6 cặp xã, phường của Việt Nam với các ấp, phum, sóc của Campuchia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

TIẾN VINH