Gần 200 thí sinh đạt điểm tuyệt đối vào Trường đại học Công nghệ nhờ 'điểm cộng'

24/08/2025 - 19:14

Trong tổng số hơn 4.200 thí sinh trúng tuyển vào Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, có tới 192 thí sinh đạt điểm 30; 851 thí sinh đạt từ 28 - 29 điểm, và 1.239 thí sinh đạt điểm từ 27 - 28.

Trường đại học Công nghệ - Ảnh 1.

Tân sinh viên nhập học Trường đại học Công nghệ sáng 24-8 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày 24-8, Trường đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức nhập học trực tiếp cho hơn 4.200 tân sinh viên trúng tuyển vào trường. Chỉ trong buổi sáng, có gần 3.000 thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học.

Theo số liệu thống kê từ trường, có 192 thí sinh trúng tuyển vào trường với điểm tuyệt đối 30, 815 thí sinh đạt từ 28 - 29 điểm, 1.239 thí sinh đạt từ 27 - 28 điểm. Tỉ lệ thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên chiếm 13% tổng chỉ tiêu.

Riêng ngành khoa học máy tính có 128 thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên, chiếm 29% tổng chỉ tiêu của ngành; công nghệ thông tin có 213 thí sinh, chiếm 48% chỉ tiêu của ngành.

Mức điểm trên bao gồm điểm đã quy đổi và điểm cộng.

Trước đó, Trường đại học Công nghệ công bố điểm chuẩn dao động từ 22,14 - 28,19 điểm, ngành công nghệ thông tin cao nhất; thấp nhất là ngành công nghệ nông nghiệp. Hầu hết các ngành đều lấy điểm chuẩn trên 26.

Trường đại học Công nghệ - Ảnh 2.

GS.TS Chử Đức Trình - hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

GS.TS Chử Đức Trình - hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ - cho biết năm trường đặc biệt tăng chỉ tiêu ở các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điện tử, bán dẫn và tự động hóa, nhưng sức hút vào trường không giảm mà còn tăng điểm chuẩn.

"Ngành công nghệ thông tin của một số cơ sở đào tạo điểm chuẩn giảm, nhưng đối với những trường tốp cao như Đại học Bách khoa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng điểm chuẩn vẫn tăng. Các trường đại học có điểm chuẩn đang chững lại, trong thời gian tới cần quyết liệt nâng cao chất lượng đào tạo thì mới đáp ứng nhu cầu", ông Trình nói.

Với nhóm ngành dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, ông nhận định điểm chuẩn đang tăng, và đây cũng là lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam thời gian tới nếu đào tạo và khai thác tốt thị trường này.

Theo ông Trình, sau buổi nhập học, các tân sinh viên sẽ bước vào một quá trình đào tạo, học tập khắc nghiệt suốt 4 năm. Sinh viên cần kiên trì trong kiến thức, kỹ năng, nhưng vẫn phải chú ý rèn luyện sức khỏe để đáp ứng yêu cầu học tập.

Ông khuyên tân sinh viên phải có tình yêu với ngành học đã chọn, thậm chí yêu ngành mình "đã phải chọn", bởi không phải thí sinh nào cũng đỗ những nguyện vọng đầu. Phải học tập tự chủ, sáng tạo và có hệ thống.

"Sinh viên không nên tham gia vào thị trường lao động quá sớm. Khi còn trên ghế giảng đường hãy coi đây là thời gian đầu tư cho tương lai. Việc đầu tư này có thể gây ra sự vất vả cho gia đình về mặt tài chính, nhưng đây là cách đầu tư hiệu quả nhất. Nếu sinh viên nào quá khó khăn hãy kết nối với nhà trường để có chính sách hỗ trợ phù hợp", ông Trình nhắn nhủ.

Theo Tuoitre.vn