Gần chục lượt kỷ lục quốc gia được phá tại giải Điền kinh, Bắn súng

12/11/2020 - 15:48

Với thành tích 10 giây 40, vận động viên (VĐV) Ngần Ngọc Nghĩa đã trở thành người đầu tiên phá kỷ lục quốc gia tại giải Điền kinh vô địch quốc gia 2020.

VĐV Ngần Ngọc Nghĩa trở thành người đầu tiên phá kỷ lục quốc gia tại giải Điền kinh vô địch 2020. Ảnh Báo Tổ quốc

VĐV Ngần Ngọc Nghĩa đã phá kỷ lục quốc gia tại vòng chung kết nội dung 100 m nam diễn ra trong ngày thi đấu đầu tiên giải Điền kinh vô địch quốc gia 2020 (từ ngày 10-14/11) với thành tích 10 giây 40 so với kỷ lục cũ của chính bản thân là 10 giây 47. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Ngọc Nghĩa giành chức vô địch ở nội dung này.

Tại giải vô địch điền kinh quốc gia 2020, bước vào vòng chung kết, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh khẳng định vị trí số 1 của mình ở nội dung 100 m khi cán đích đầu tiên với thành tích 11 giây 43. Kết quả này của Tú Chinh vượt thành tích Huy chương Vàng mà cô giành được tại SEA Games 30 là 11 giây 54.

Ở nội dung 5.000 m, cô gái vàng của làng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh vẫn thống trị vị trí số 1 trong 4 năm liên tiếp khi tiếp tục về đích đầu tiên với thời gian 16 phút 58 giây 93, HCB thuộc về Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) với 17 phút 01 giây 93.

Giải Bắn súng vô địch toàn quốc – Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam 2020 đã bế mạc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội ngày 11/11. Đây là giải đấu quan trọng nhất của Bắn súng Việt Nam trong năm, nhằm chuẩn bị lực lượng cho Bắn súng Việt Nam tranh tài tại SEA Games 31, tổ chức vào năm 2021 tại Việt Nam.

Sau hơn 7 ngày tranh tài, giải đấu khép lại với 8 lượt kỷ lục quốc gia được phá (5 kỷ lục mới). Đáng chú ý là VĐV Lê Thị Mộng Tuyền đã phá tới 2 kỷ lục quốc gia.

Kết thúc giải, đoàn Quân đội dẫn đầu với 19 huy chương vàng (HCV), 17 huy chương bạc (HCB), 11 huy chương đồng (HCĐ). Tiếp theo là đoàn Hà Nội với 10 HCV, 6 HCB, 12 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn TPHCM với 7 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ.

Theo NT (Báo Chính Phủ)