Gắn kết thanh niên từ những việc nhỏ

23/04/2026 - 05:40

 - Sau những buổi vận động và cùng thanh niên vá đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, bà Đoàn Thị Mộng Tuyền - Tổ viên Tổ an ninh, trật tự ấp 7, xã Giồng Riềng để lại nhiều tình cảm đẹp trong Nhân dân. Những việc làm thiết thực của bà giúp nhiều thanh niên thay đổi nhận thức, sống tích cực và có trách nhiệm hơn.

Một buổi sáng cuối tuần, trên tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp 7, tiếng cuốc, xẻng vang lên rộn ràng. Người xúc đá lấp ổ gà, người phát quang bụi rậm ven đường, người gom cỏ, thu gom rác thải. Bà Tuyền nhanh nhẹn cùng làm, lúc nhắc chỗ cần sửa, lúc động viên thanh niên cố gắng hoàn thành phần việc còn dang dở. Với người dân địa phương, hình ảnh ấy trở nên quen thuộc. Từ năm 2025 đến nay, vào những ngày nghỉ, bà Tuyền đều cùng nhóm thanh niên ra quân chỉnh trang đường sá, giữ gìn cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bà Đoàn Thị Mộng Tuyền phát quang bụi rậm ven đường. Ảnh: BÍCH THÙY

Ấp 7 hiện có 540 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu. Là địa bàn đông dân cư, công tác giữ gìn an ninh, trật tự, quản lý thanh niên luôn được địa phương quan tâm. Từ thực tế còn một số thanh niên chưa có việc làm ổn định, dễ tụ tập, thiếu môi trường sinh hoạt lành mạnh, bà Tuyền chủ động tiếp cận, vận động các em tham gia hoạt động có ích. Cách làm của bà không nặng về hình thức. Bà đến từng nhà gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh, trao đổi với phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục. Có em mặc cảm, có em từng sai lầm, có em ngại tiếp xúc, nhưng bằng sự chân thành và kiên nhẫn, bà từng bước giúp các em mở lòng, thay đổi suy nghĩ. Bà Tuyền cho biết: “Muốn vận động thanh niên trước hết phải gần gũi, xem các em như người thân. Khi các em tiến bộ thì động viên kịp thời, khi các em có biểu hiện chưa tốt thì nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhờ vậy, nhiều em dần từ bỏ thói quen tụ tập, biết quan tâm đến mọi người hơn”.

Từ vài thanh niên tham gia ban đầu, mô hình “Thanh niên hữu ích tình nguyện” tại ấp 7 thành lập với hơn 20 thanh niên địa phương và các khu vực lân cận tham gia. Những ngày nghỉ, các em cùng nhau vá đường, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhiều phần việc của ấp. Những con đường thông thoáng hơn, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Nhiều thanh niên tìm được môi trường rèn luyện tích cực, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Em T.V.H.A (18 tuổi), ngụ ấp 7 là một trong những thanh niên từng có thời gian cai nghiện ma túy tại địa phương. Nhờ sự quan tâm, gần gũi động viên của bà Tuyền, A dần ổn định cuộc sống, tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Cùng mọi người vá đường, phát quang bụi rậm, A bộc bạch: “Thấy người dân đi lại an toàn, tôi càng phấn khởi và luôn sẵn sàng tham gia mỗi khi cô Tuyền vận động”.

Phó Bí thư Chi bộ ấp 7 Trần Văn Trí nhận xét: “Đồng chí Tuyền là đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các nhiệm vụ được giao. Nhờ khéo vận động nguồn lực xã hội hóa, kết hợp sự hỗ trợ của địa phương và tinh thần tự nguyện của thanh niên, hoạt động vá đường, phát quang bụi rậm được đồng chí duy trì thường xuyên, phù hợp điều kiện thực tế”.

Trung tá Nguyễn Tấn Đậu - Phó Trưởng Công an xã Giồng Riềng cho biết, bà Tuyền là một trong những tổ viên tích cực góp phần duy trì hiệu quả mô hình “Thanh niên hữu ích tình nguyện” của xã. Trong quá trình thực hiện mô hình gặp không ít khó khăn do các em nhiều lứa tuổi, tính cách khác nhau, có em chưa hòa hợp. Để duy trì hoạt động, bà Tuyền cùng Tổ an ninh, trật tự linh hoạt chia nhóm nhỏ, giao từng phần việc phù hợp để các em dần gắn kết, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Ông Lê Quang Khải (67 tuổi), ngụ ấp 7 thấy đường sạch đẹp hơn do chính tay các em thực hiện. Ông mong cách làm của bà Tuyền tiếp tục được duy trì và lan tỏa đến nhiều địa phương khác.

Từ câu chuyện ở ấp 7 cho thấy, đổi mới công tác dân vận ở cơ sở trước hết là đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; làm sao để nghị quyết, nhiệm vụ đi vào cuộc sống bằng hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên. Khi đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, người dân sẽ tin tưởng, thanh niên sẽ nghe theo và phong trào sẽ lan tỏa.

Bằng việc nhỏ giữa đời thường, bà Tuyền góp phần tạo niềm tin lớn trong Nhân dân. Những tấm gương như thế nếu tiếp tục lan tỏa sẽ làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng An Giang phát triển, nghĩa tình.

BÍCH THÙY